TP.Thuận An

Trong năm 2023, UBND TP.Thuận An đã tổ chức 327 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 22.951 lượt người dự; phát thanh 2.511 giờ trên hệ thống loa, đài về quy định của pháp luật.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi được Hội Liên hiệp Phụ nữ giới thiệu, nhiều chị đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Đây là hoạt động ý nghĩa và còn hạn chế tình trạng “tín dụng đen”.

Nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về pháp luật, các cơ quan, đoàn thể của TP.Thuận An đã tăng cường tuyên truyền với hình thức ngày càng sinh động, gần gũi.

Những ngày qua, lực lượng chức năng của TP.Thuận An đã ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị (TTĐT).

Sáng 17-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thuận An đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nhà giáo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2023).

Tại trường TH Lý Tự Trọng, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.Thuận An vừa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ chỉ huy đội và thiếu nhi nòng cốt trên địa bàn thành phố...

Từ nhiều năm học qua, hình ảnh một cô giáo sáng sáng đứng đón học sinh trước cổng trường TH Bình Hòa 2 một cách gần gũi, thân thiện đã trở nên thân quen với nhiều học sinh, để lại ấn tượng tốt với phụ huynh.

Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP.Thuận An đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương.

Với bề dày truyền thống và sự nỗ lực đổi mới trong dạy và học, trường THCS Nguyễn Văn Tiết luôn là địa chỉ giáo dục có chất lượng.

“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im”...

“Rà soát kỹ các nội dung trọng tâm, các vấn đề nổi cộm, đột phá; từng cơ quan, đơn vị phải gắn việc thực hiện học tập và làm theo với giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân…”

Quay lên trên