Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Quốc tế

Căng thẳng Hezbollah-Israel: Israel không kích trụ sở Hezbollah ở Liban

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết vụ tấn công nhằm vào trụ sở chính của Hezbollah, "nằm bên dưới các tòa nhà dân cư."

Ngày 14-4, Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy cho biết, Đại sứ quán đã khuyến cáo công dân Việt Nam, nếu không có việc khẩn cấp thì không nên đến Iran, Iraq và Syria vào thời điểm hiện nay.

Sau khi tấn công Iran bằng máy bay không người lái, Iran bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. EU lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel là sự leo thang chưa từng có.

Hai nguồn tin nắm rõ thông tin tình báo Mỹ cho biết, nước này quan sát thấy Iran đang di chuyển các trang thiết bị quân sự, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình,

Ngày 12-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm về tình hình Trung Đông, trong đó hai bên hối thúc các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza

Ngày 11-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang tiếp tục hành động quân sự ở Dải Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản ở những nơi khác ở bên ngoài vùng lãnh thổ này.

Ngày 10-4, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức hội nghị cấp cao trong tháng 6 tới để thảo luận về nền hòa bình tại Ukraine. Thông báo được đưa ra dù phía Nga nhiều lần tuyên bố không tham dự hội nghị này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chiều 9-4 (giờ địa phương) đã tiến hành phiên họp kín về diễn biến gần đây liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana.

Tối ngày 8-4 (theo giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã rời thủ đô Tokyo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài 5 ngày.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine cuối cùng có thể phải chấp thuận một số thỏa hiệp với Nga để chấm dứt xung đột.

Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) sáng 6/4 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế sau khi lực lượng chức năng quốc gia Nam Mỹ này tấn công Đại sứ quán Mexico

Rạng sáng ngày 6/4, lực lượng an ninh Ecuador đã tấn công vào Đại sứ quán Mexico tại Thủ đô Quito, khống chế toàn bộ nhân sự thuộc phái đoàn ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas.

Quay lên trên