Chỉ đạo, điều hành

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã căng mình chống dịch Covid-19.

Sáng 30-12, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TX.Bến Cát.

Sáng 15-12, Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 của tỉnh do bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn...

Sáng 10- 12, đoàn kiểm tra số 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh do ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại TP.Thủ Dầu Một.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến hết tháng 12/2021 hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; khẩn trương tiêm vaccine mũi 3 cho tất cả các đối tượng cần thiết.

(BDO) Chiều 29-11, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành

Hiện nay, khi tình hình dịch đã cơ bản đã được kiểm soát, các đoàn chi viện của các tỉnh, thành khác hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch bệnh đã kết thúc nhiệm vụ và trở về địa phương...

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến...

Theo các chuyên gia y tế, trẻ em có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng thấp hơn so với người lớn, nhưng trẻ em có thể bị nhiễm vi rút gây ra bệnh Covid-19.

Thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” của Chính phủ, Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng...

Trên cơ sở Quyết định 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, các chuyên gia của Bộ, Bệnh viện, Viện và các đoàn cán bộ y bác sĩ nhiều tỉnh, thành đã giúp Bình Dương chống dịch COVID-19.

Quay lên trên