Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Kinh tế

Quỹ Tiền tệ quốc tế ghi nhận việc các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hành động nhanh chóng nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn tỉnh đang quay trở lại. Đến nay, đã có hơn 90% doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) đang tăng tốc đẩy mạnh khôi phục SXKD.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay trên địa bàn thị xã của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Tân Uyên hơn 66 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ lũy kế hơn 300 tỷ đồng.

Trong 9 tháng của năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả

Chuyển sang trạng thái bình thường mới, hoạt động thương mại - dịch vụ (TMDV) trên địa bàn phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên đang được hồi phục, không khí mua bán đã trở nên nhộn nhịp hơn.

Trong 9 tháng năm 2021, thương mại, dịch vụ của Bình Dương không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.

Gần 2 tháng kể từ ngày công bố “vùng xanh”, trở lại trạng thái “bình thường mới”, nông dân và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đang nỗ lực tập trung sản xuất nhằm khôi phục kinh tế, ổn định thị trường...

Trước tác động của dịch bệnh Covdi-19, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gã

Dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng kinh tế của TP.Dĩ An 9 tháng qua vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Trong tháng 10-2021, Sở Công thương đã phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt

Theo Sở Công thương, nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện nay ngành đang tập trung theo dõi tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu

Trở lại trạng thái “bình thường mới”, các doanh nghiệp (DN) cần thích ứng linh hoạt, khơi thông mọi nguồn lực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, dự thảo Luật sẽ làm rõ và cụ thể hơn các quy định trong hợp đồng bảo hiểm để phù hợp với Bộ luật Dân sự và các luật khác, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Quay lên trên