Toàn dân chống dịch

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong suốt quý 3-2021, Tỉnh ủy Bình Dương đã phát động các phong trào tình nguyện, xung kích của cán bộ, công chức (CBCC) cấp tỉnh về các cơ sở

Thích ứng an toàn là tiêu chí quan trọng hàng đầu mà Chính phủ cũng như tỉnh đặt ra để trở lại “bình thường mới”.

(BDO) Ngày 3-11, TP.Thủ Dầu Một sơ kết công tác triển khai quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX.Bến Cát vừa tổ chức chi hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31-10, học sinh (HS) khối lớp 10, 11, 12 thuộc nhóm tuổi từ 15 - 17 trên địa bàn tỉnh phấn khởi đi tiêm vắc xin Pfizer ngừa Covid-19.

Sau gần 1 tháng trở về trạng thái “bình thường mới”, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động sản xuất trở lại.

Đại dịch Covid-19 chưa qua nhưng đã để lại nhiều mất mát, có những đứa trẻ bỗng mất cha hoặc mẹ, có em mất cả cha lẫn mẹ. Những hoàn cảnh ấy bước vào đời với biết bao khó khăn phía trước.

Thực hiện Công văn số 8688/BYT-DP của Bộ Y tế về tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện tổ chức buổi tiêm chủng an toàn.

(BDO) Chiều 26-10, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân và chia tay với 4 đoàn cán bộ, nhân viên y tế

Để hỗ trợ trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động trong việc chăm sóc, quản lý người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà,

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu, cán bộ, giáo viên của ngành không ngại gian khổ, hiểm nguy.

Trên số báo Bình Dương ra ngày 18-9 đã có bài viết phản ảnh nhiều trường hợp công nhân lao động (CNLĐ) ở Công ty TNHH Hài Mỹ

Quay lên trên