Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 13/9/2024 về tăng cường công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An, tỉnh Bình Dương là đô thị loại II.

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã trở thành “hiệu ứng cánh bướm” khiến các thành phần, lĩnh vực kinh tế ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ có dấu hiệu chững lại.

Sau 26 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương xác định mục tiêu tăng trưởng xanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế,

Nghị quyết Quy hoạch tổng thể QG đặt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại.

Trong năm 2022, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát (phụ trách địa bàn TX.Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng) đã triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách

Năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 20.200 tỷ đồng.

Trong giai đoạn mới, Bình Dương xác định việc phát triển bền vững hệ thống logistics là nền tảng để thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Bình Dương đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn tỉnh để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Tối 6-1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) đã trao hỗ trợ Quỹ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn số tiền 1 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổng kết Dự án “Tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn TP.Dĩ An”. Đây là dự án môi trường có ý nghĩa quan trọng được thực hiện trong hơn 2 năm qua.

21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đã được huyện Bàu Bàng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện tăng trưởng cao trên cả 3 lĩnh vực.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 731,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 10,6% và nhập khẩu tăng 8,4%, xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ.

Quay lên trên