Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.Thuận An

Cập nhật: 20-04-2021 | 12:57:52

(BDO) Sáng 20-4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP.Thuận An. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, các thành viên UBBC tỉnh và lãnh đạo TP.Thuận An. 


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với UBBC TP.Thuận An. Ảnh: Quốc Chiến

Đoàn đã kiểm tra, giám sát thực tế 2 địa điểm tổ chức bỏ phiếu cuộc bầu cử tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An; kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm các tình huống cho công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác bảo đảm y tế trong bầu cử trên địa bàn TP.Thuận An. 


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ ba từ phải sang) và đồng chí Võ Văn Minh (bìa phải) căn dặn lực lượng tại chỗ cần chuẩn bị các phương án tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử. Ảnh: Quốc Chiến

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn đã có buổi làm việc với UBBC TP.Thuận An. Báo cáo với đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC TP.Thuận An, cho biết TP.Thuận An có diện tích tự nhiên 83,71 km2, dân số 618.984 người, trong đó thường trú 174.165 người, tạm trú 444.819 người. Cơ cấu hành chính gồm 9 phường và 1 xã nông thôn mới, với 56 khu phố. Trên địa bàn hiện có 3 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp và nhiều doanh nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, lực lượng lao động khoảng 326.000 người.

Mặc dù là địa bàn đông dân nhất tỉnh nhưng TP.Thuận An đã chuẩn bị chu đáo các bước chuẩn bị công tác bầu cử. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Thuận An đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo để giúp Thành ủy lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử. Ban chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, UBND các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai công tác bầu cử; các cấp ủy Đảng trực thuộc đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo công tác bầu cử; UBND thành phố, UBND các xã, phường đã chủ động thành lập UBBC để lãnh đạo công tác bầu cử trên địa bàn. 


Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử tại TP.Thuận An. Ảnh: Quốc Chiến

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế và gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, thu hút được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trang Facebook TP.Thuận An, Đài Truyền thanh thành phố và hệ thống truyền thanh các xã, phường. Ngoài ra, các thành viên tiểu Ban tuyên truyền còn thực hiện một số hoạt động cụ thể, như: Mở chuyên mục tuyên truyền về công tác bầu cử trên cổng thông tin điện tử và trên các bảng điện tử, màn hình Led của thành phố; phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thực hiện 10 băng rôn ngang đường, 7 cụm pa nô, 27 pa nô tuyên truyền với chiều dài 706 m, in treo 450 cờ Đảng, cờ nước, 300 khẩu hiệu dọc trên các tuyến đường trung tâm, các điểm công cộng…


Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 của TP.Thuận An. Ảnh: Quốc Chiến

Tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của TP.Thuận An; công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng luật, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử trong công nhân lao động. Đại tướng cũng đánh giá cao công tác bảo đảm y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong bầu cử. 

Đại tướng lưu ý TP.Thuận An cần rà soát lại tất cả các công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Tại các điểm bầu cử cần gắn camera giám sát, cùng với đó là tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, công nhân lao động để mọi người đi bầu cử đông đủ, đúng luật.  

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên