MTTQVN TX.Thuận An: Nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ môi trường

Cập nhật: 04-08-2014 | 00:00:00
Từ mô hình điểm tổ Tự quản bảo vệ môi trường (TQBVMT) khu phố (KP) Bình Đáng, phường Bình Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TX.Thuận An đã vận động, triển khai nhân rộng trên khắp địa bàn, tạo ra các phong trào thi đua bảo vệ môi trường (BVMT) mang lại những hiệu quả thiết thực.

 Từ một mô hình điểm

Đến thăm KP.Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An có thể thấy dọc 2 bên đường, từng gia đình đều trang bị những thùng rác có nắp đậy theo mẫu thống nhất. Trước nhà mỗi hộ dân còn có 1 cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp, không có rác thải.

   UBMTTQ TX. Thuận An phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường TX.Thuận An tổ chức hội thi Mặt trận với công tác BVMT, tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVMT trong nhân dân Ảnh: N.NHƯ

KP.Bình Đáng, phường Bình Hòa được chọn làm điểm để thực hiện mô hình tổ TQBVMT theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQVN tỉnh về việc xây dựng mô hình TQBVMT ở các huyện, thị, thành phố. Để thực hịên mô hình, bước đầu, cán bộ mặt trận ở KP và phường đã vận động được 50 hộ gia đình tham gia, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chung tay BVMT. Sau một năm, mô hình này đã được nhân dân trong KP nhiệt tình hưởng ứng, tự trang bị 45 thùng rác có nắp đậy, trồng cây xanh trước nhà, đóng góp tiền làm vỉa hè với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Mô hình đã giúp ý thức BVMT được nâng lên rõ rệt, người dân đã thay đổi hành vi, thói quen xấu vứt rác bừa bãi; các điểm đen về rác được xử lý sạch, trả lại mỹ quan xanh, sạch, đẹp trong KP.

Từ hiệu quả của mô hình, UBMTTQVN thị xã đã chỉ đạo UBMTTQVN các xã, phường chọn địa bàn, mở rộng mô hình, chọn 592 hộ để tổ chức điều tra, khảo sát về nhận thức cộng đồng và hiện trạng môi trường theo biểu mẫu quy định. Đồng thời, các cấp Mặt trận cũng tổ chức họp dân để tuyên truyền, đề nghị chính quyền cùng cấp ra quyết định thành lập tổ TQBVMT của 9 ấp, KP thuộc 9 xã, phường còn lại. Đến nay, toàn thị xã đã thành lập và duy trì hoạt động 75 tổ TQBVMT với hơn 5.000 thành viên trong Ban điều hành và hơn 33.000 hộ gia đình đăng kýtham gia…

Đẩy mạnh phối hợp BVMT

Để việc BVMT được thực hiện hiệu quả trong nhân dân, Mặt trận và Phòng Tài nguyên- Môi trường thị xã đã ký kết văn bản phối hợp thực hiện kế hoạch BVMT hàng năm. Theo đó, 2 bên đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về môi trường cho trên 1.520 lượt cán bộMặt trận xã, phường, ấp, KP vàBan chủnhiệm tổTQBVMT trên địa bàn; tổ chức 139 buổi tuyên truyền Luật BVMT trong nhân dân vàgiám sát công tác thực hiện BVMT tại địa phương. Hàng năm, trên địa bàn thịxãcóhơn 32.000 hộgia đình tham gia kýcam kết thực hiện công tác BVMT.

Vào cuối năm nhân dịp tổchức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, UBMTTQVN các cấp của thị xã đã thực hiện lồng ghép bình xét hộgia đình văn hóa gắn với hộgia đình tham gia vàthực hiện tốt công tác BVMT nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng. Do vậy, hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đều tăng; khu ấp, KP xanh, sạch, đẹp ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, UBMTTQ TX.Thuận An còn phối hợp cùng Phòng Tài nguyên - Môi trường tổchức hội thi Mặt trận với công tác BVMT; hội thi tuyến đường xanh, sạch, đẹp… thu hút đông đảo hộ gia đình tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBMTTQVN TX.Thuận An cho biết, trong thời gian tới, Mặt trận thị xã sẽ tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo thêm những mô hình mới thiết thực hơn, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường phố, phát động phong trào thi đua BVMT trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên