Xã đoàn Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên: Làm theo Bác trong công việc hàng ngày

Cập nhật: 05-07-2014 | 00:00:00

Kể chuyện về tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, tổ chức các hội thi tuổi trẻ tìm hiểu, học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Người… là những hoạt động thiết thực của Xã đoàn Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên trong thời gian qua.  

Xã đoàn Đất Cuốc trao giải cho ĐVTN xuất sắc trong hội thi Tuổi trẻ tìm hiểu, học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Chị Lê Thị Thanh Thủy, Bí thư Xã đoàn Đất Cuốc, cho biết trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xã đoàn đã thực hiện tốt việc kể chuyện về tấm gương đạo đức và lời dạy của Người trong các cuộc họp Xã đoàn, chi đoàn, chi hội. Cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của xã cũng tham gia đầy đủ các lớp học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy xã tổ chức. Công tác tuyên truyền được Xã đoàn thực hiện thường xuyên. Tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn và 100% Ban Chấp hành các chi đoàn, các đoàn viên đều đăng ký làm theo lời Bác bằng những hành động, công việc cụ thể. 100% cán bộ, đoàn viên trong xã đều thực hiện nghiêm túc việc viết nhật ký làm theo Bác. Thông qua hình thức viết nhật ký, các tập thể chi đoàn và ĐVTN đã cụ thể hóa hành động học tập, làm theo trong công việc và đời sống hàng ngày.

Trong nhật ký của mình, đoàn viên Lê Thị Hiếu đã viết: “Là một cán bộ văn phòng thống kê, tôi thường xuyên phải tổng hợp văn bản của các ngành, gặp và tiếp xúc với nhiều cán bộ chuyên môn. Có lần vì áp lực công việc, tôi đã lớn tiếng làm mất lòng đồng nghiệp, công việc bị chậm trễ. Nhớ lại mẩu chuyện “Nước nóng, nước nguội”, tôi cân nhắc bản thân phải biết kiềm chế, “dục tốc bất đạt” và đã trao đổi với đồng nghiệp một cách nhã nhặn, chia sẻ những khó khăn vướng mắc để tránh bị động trong công việc. Sau đó, tôi và đồng nghiệp đã gần gũi hơn, mọi người tích cực hợp tác, công việc trôi chảy. Tôi đã học để biết kiềm chế sự nóng tính của mình…”.

Chị Nguyễn Ngọc Liễu, Bí thư Chi đoàn Giáo dục, viết trong nhật ký của chi đoàn: “Tập thể chi đoàn xác định cần phải xây dựng ở trẻ những thói quen tốt theo gương Bác; xây dựng nền tảng cho thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, các đoàn viên đã lồng ghép vào các bài học những nội dung như đức tính tiết kiệm, lễ phép, chăm chỉ học hành. Bản thân các đoàn viên là một tấm gương sáng cho các em noi theo”. Trong quyển sổ vàng của Chi đoàn Giáo dục, chị còn ghi chép lại nhiều phần việc như công trình thanh niên tặng sách, báo cho thư viện của trường; tặng xe đạp và tập sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Đá Bàn; trồng rau xanh cho các bé tại trường mầm non…

Không chỉ từ những câu chuyện kể, viết nhật ký làm theo, các hoạt động như hội thi tuổi trẻ tìm hiểu, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, cuộc thi “Thiết kế nhật ký sổ vàng làm theo lời Bác”… cũng đã góp phần giúp ĐVTN xã Đất Cuốc thực hiện Chỉ thị 03 một cách cụ thể, thiết thực. Theo Bí thư Xã đoàn Lê Thị Thanh Thủy, để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị này, trong thời gian tới, Xã đoàn sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như nghiên cứu, học tập và tìm hiểu các tác phẩm, tư liệu văn học, phim tư liệu về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng đạo đức của Bác…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên