Ban Tuyên giáo Trung ương: Đánh giá một năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW

Cập nhật: 19-05-2022 | 19:04:49

(BDO) Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Dương, có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Theo đánh giá, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Bộ sách “Vang vọng lời nước non”

Cấp ủy, tồ chức đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Định kỳ cấp ủy các cấp triển khai công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung chưa hiệu quả; biểu dương, nhân rộng những điển hình tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở các cấp, các ngành.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố ra mắt Bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó nhằm khắc hoạ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Thảo

         

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên