Căn cứ Tà Thiết – Nơi phát lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

Cập nhật: 06-04-2015 | 16:26:37

 

Ngày 6-4-1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được thành lập do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. (ảnh: sưu tầm)

Căn cứ Tà Thiết nằm trong vùng giải phóng thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được chọn làm nơi đặt trụ sở chỉ huy chiến dịch – Nơi phát lệnh tổng tiến công mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. (ảnh: sưu tầm)

Nơi làm việc tại căn cứ Tà Thiết của Thượng tướng Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. (ảnh: sưu tầm)

Nơi làm việc tại căn cứ Tà Thiết của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. (ảnh: sưu tầm)

Nơi làm việc tại căn cứ Tà Thiết của đồng chí Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. (ảnh: sưu tầm)

Hội trường trong căn cứ Tà Thiết. (ảnh: sưu tầm)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên