Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ

Cập nhật: 29-08-2015 | 08:55:22

Với nhiều năm tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN), tuổi trẻ Bình Dương đã có nhiều kinh nghiệm trong việc huy động lực lượng và tổ chức các hoạt động. Điều đó được thể hiện rõ trong hè tình nguyện năm nay, tuổi trẻ Bình Dương tạo nên bước đột phá mới, phát huy vai trò của tất cả lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.

 Ra quân sôi nổi

Chiến dịch TNTN hè 2015 đã thu hút trên 30.000 lượt ĐVTN tham gia, bao gồm ĐVTN trên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân (TNCN), ĐVTN nông thôn, ĐVTN lực lượng vũ trang, học sinh - sinh viên (HSSV) các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cùng các doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, cán bộ công chức… Họ đã cùng đến các vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh để tham gia các chiến dịch lớn như “Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường”, “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh - Liên quân 3 màu áo”, “TNCN - Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” và chiến dịch “Tình nguyện quốc tế”… Ở mỗi chiến dịch, tuổi trẻ trong tỉnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bàu Bàng. Ảnh: N.NHƯ

“Hành quân xanh - Liên quân 3 màu áo” là một trong những chiến dịch mở đầu chiến dịch TNTN hè năm nay. Chiến dịch đã tạo khí thế sôi nổi cho tuổi trẻ tỉnh nhà với hình ảnh hàng trăm màu áo xanh của ĐVTN địa phương, ĐVTN công an, quân đội tỏa trên các nẻo đường cùng phối hợp thực hiện các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Tại các địa phương vùng xa của tỉnh như Dầu Tiếng, Phú Giáo đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; khám bệnh, phát thuốc và chương trình chăm lo, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, bà con nhân dân, trẻ em nghèo… Các hoạt động này đã mang đến những phúc lợi cho cộng đồng, tạo nên hình ảnh đẹp của các chiến sĩ lực lượng vũ trang và ĐVTN trong lòng nhân dân.

Chiến dịch “TNCN - Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” là sự phối hợp giữa lực lượng doanh nhân, y, bác sĩ trẻ, TNCN, HSSV, ĐVTN… Trong chiến dịch này, tuổi trẻ trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ TNCN ở các khu công nghiệp, các hoạt động vì an sinh xã hội... Cao điểm là việc tổ chức ngày hội “TNCN - Trí thức trẻ tình nguyện vì cộng đồng” tại huyện Bàu Bàng và TX.Tân Uyên với các phần việc như khởi công nhà nhân ái, ngày hội rửa tay bằng xà phòng; khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân; thăm hỏi các gia đình chính sách, các đội hình tình nguyện…

Thực hiện những phần việc ý nghĩa

Trong chiến dịch năm nay, các lực lượng cũng đã phối hợp tổ chức 45 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.423 trẻ em, tổ chức 135 sân chơi cuối tuần cho 3.460 em thiếu nhi lớp học tình thương và con em TNCN. Đồng thời, Ban chỉ huy chiến dịch còn tập trung vào các hoạt động tiếp sức đến trường để hỗ trợ cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 2.420 phần quà cho các em thiếu nhi lớp học tình thương gồm các suất học bổng, quần áo, dụng cụ học tập, sách giáo khoa, tập vở… tổng trị giá các phần quà và học bổng trên 160 triệu đồng; tổ chức chương trình “Sách cũ tặng bạn” thông qua việc vận động các em học sinh đóng góp 1.356 bộ sách giáo khoa cũ để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy chiến dịch cùng phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức thành công chương trình học kỳ quân đội lần thứ 6, trại hè “Teen năng động - Học điều hay” lần thứ II và trại hè “Hạt giống từ tâm”…

Gắn liền với chiến dịch TNTN hè là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ trong tỉnh với lực lượng tham gia chủ yếu là ĐVTN nông thôn và SV các trường trong tỉnh qua việc làm vệ sinh xóm ấp, dặm vá, tu sửa, phát quang, khơi thông dòng chảy, xử lý lục bình, tiến hành làm mới đường giao thông nông thôn, thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”… Song song đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị cũng được thực hiện thường xuyên. Trong chiến dịch, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hơn 720 cuộc ra quân với trên 4.500 ĐVTN tham gia làm vệ sinh tại các khu đền, đài, bia tưởng niệm; vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn. ĐVTN còn tích cực vận động bà con nhân dân cùng tham gia thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Qua các chiến dịch được triển khai rộng khắp theo từng nhóm đối tượng riêng, theo từng địa bàn, từng mặt trận, có thể thấy rằng trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2015, tuổi trẻ Bình Dương đã phát huy tốt cả các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện dài hạn, trong đó tập trung huy động trí tuệ, kiến thức, nhiệt huyết, sức trẻ của ĐVTN tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, bức xúc bằng những mô hình tình nguyện sáng tạo và việc làm thiết thực. Chiến dịch đã khắc hoạ được hình ảnh của tuổi trẻ trong tỉnh năng động, trí tuệ, nghĩa tình trong lòng người dân và toàn xã hội…”.

Trong chiến dịch hè tình nguyện năm nay, tuổi trẻ trong tỉnh đã xây dựng 10 căn nhà nhân ái, nạo vét, khơi thông dòng chảy hơn 15km kênh mương nội đồng, làm mới, tu sửa gần 40km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 300 bóng đèn trong công trình “Nâng bước đường quê”. 1.490 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện với 1.190 đơn vị máu. 2.200 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí. 2.420 phần quà và học bổng được trao cho trẻ em, học sinh nghèo vượt khó. 2.630 thanh thiếu nhi được bồi dưỡng và bổ túc kiến thức văn hóa…

 

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên