Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Cập nhật: 09-09-2024 | 06:44:54

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga phát huy truyền thống dân tộc, đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 8/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, ngày càng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong những năm qua, Đại sứ quán đã nỗ lực duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong tình hình mới. Hoạt động nghiên cứu được đẩy mạnh, công tác ngoại giao kinh tế được coi trọng.

Đại sứ quán đã có nhiều kiến nghị nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nga lời thăm hỏi thân tình và những tình cảm ấm áp từ quê nhà.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá trong bối cảnh có nhiều khó khăn, trở ngại, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, trực tiếp là Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tích cực, nhiệt tình phối hợp với các cơ quan tổ chức chuyến thăm này.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phấn đấu đảm bảo tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo, ngoại giao được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm.

Vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Về hoạt động Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm hiện tại, Quốc hội Khóa XV đã thông qua 43 đạo luật, 137 Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 pháp lệnh, 45 Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Trong đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại sứ quán đã quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam, động viên bà con ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn, tích cực hỗ trợ cho cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Biểu dương tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nga - vốn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh và đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nêu bật tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách mới, cũng như sửa đổi, bổ sung một số chính sách để cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Đất đai (sửa đổi)…

Luật Căn cước năm 2023 quy định rõ mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài.

Trong Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất; quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước.

Những quy định này cho thấy tinh thần đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật bởi đều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật của nước sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của nước Nga, đồng thời đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, cộng đồng cần giữ gìn Tiếng Việt và bản sắc văn hóa của người Việt, tiếp tục đem tâm huyết, trí lực của mình để xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng với vị trí ở tuyến đầu mặt trận ngoại giao, nơi đất khách quê người, các cán bộ, nhân viên sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moskva.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, một người bạn lớn của nhân dân Nga.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt tại Quảng trường mang tên Người tại Quận Akademicheski, thành phố Moskva vào ngày 18/5/1990. Đây là một trong số hơn 36 tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại 22 quốc gia trên thế giới, tọa lạc trong một không gian rộng lớn, do nhà điêu khắc Vladimir Efimovich Tsigal và kiến trúc sư Roman Grigoryevich Kananin thiết kế.

Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng với chiều cao 5m và được đặt trên bệ bằng đồng khối có chiều dài 6m, dày 0,5m.

Cũng trong chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ vô danh ở bức tường Điện Kremlin tại Quảng trường Đỏ.

Theo tư liệu lịch sử, vào dịp kỷ niệm 25 năm (1941-1966), ngày đánh tan quân Đức quốc xã bao vây Moskva, hài cốt của một chiến sỹ Hồng quân hy sinh khi tham gia trận chiến đẫm máu trên Xa lộ Leningrad đã được đưa về an táng trong Vườn Aleksandrovsky dưới chân tường thành Kremlin, thành phố Moskva.

Ngày 8/5/1967, Ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng trên mộ Chiến sỹ vô danh để muôn đời thế hệ sau tưởng nhớ những người chiến sỹ Hồng quân đã ngã xuống vì đất nước trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=344
Quay lên trên