Công an TP.Dĩ An: Không có sự việc cướp tài sản trong ký túc xá Đại học Quốc gia

Cập nhật: 23-02-2022 | 15:30:34

(BDO) Sáng ngày 23-2, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP.Dĩ An cho biết qua công tác xác minh tin báo tố giác tội phạm, cơ quan công an xác định thông tin cướp tài sản trong Ký túc xá Khu B Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh là không chính xác.

Thông tin vụ việc thu hút sự quan tâm của sinh viên trên mạng xã hội

Cụ thể vào tối ngày 21-2, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn phim ghi lại hình ảnh một nam sinh viên tên L. ở trong Ký túc xá Khu B kể lại việc bị kẻ xấu khống chế cướp điện thoại di động. Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hoà tiến hành xác minh và làm việc với những người có liên quan.

Ban đầu, nam sinh viên L. luôn khẳng định bị một đối tượng không rõ lai lịch bất ngờ dùng túi vải trùm đầu rồi dùng vũ lực khống chế cướp lấy điện thoại di động trị giá 14 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Dĩ An đã mời nam sinh viên tên H. là nghi can trong vụ việc để làm rõ. Qua làm việc với cả hai đương sự thì sự việc không như thông tin trình báo của L. 


Qua xác minh, Công an TP.Dĩ An khẳng định nam sinh bị trói tay ở khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh không phải là vụ cướp tài sản

Theo đó vào tối ngày 21-2, cả hai hẹn nhau ở lối thoát hiểm tòa nhà B4, Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh để tâm sự nhưng H. không muốn thấy mặt nhau. Sau đó, L. đồng ý để H. dùng túi vải trùm đầu và cột hai tay lại. Trong lúc tâm sự, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, H. lo sợ bị phát hiện danh tính nên bỏ đi trước, đồng thời cầm theo điện thoại của L. Sau đó, H. để điện thoại của L. tại lối thoát hiểm rồi về phòng nghỉ. Lúc này, L. không thể cởi trói nên kêu cứu thì được mọi người trong ký túc xá tới giúp đỡ, quay phim rồi lan truyền trên mạng xã hội. Do xấu hổ và muốn tìm lại điện thoại nên L. đến Công an phường Đông Hòa trình báo sai sự thật. Theo sự chỉ dẫn của H., L. đã lấy lại được điện thoại di động của mình.

Nhận thấy sinh viên H. lấy điện thoại của L. khi trong tình trạng đang bị trùm đầu, cột tay nhưng không nhằm để chiếm đoạt. Do đó, hành vi của sinh viên H. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan Công an TP.Dĩ An đã trả tự do cho H.

NGUYỄN HẬU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1107
Quay lên trên