Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Vì mục tiêu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững

Cập nhật: 11-06-2020 | 15:04:45

(BDO) Sáng 11-6, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội được Đảng bộ tỉnh lựa chọn là Đại hội điểm khối Đảng bộ cấp huyện. 


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Thường trực 13 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và 252 đại biểu đại diện cho 3.745 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.  


Toàn cảnh đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, cho biết tại đại hội lần này, Đảng bộ có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI để tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đánh giá đúng tiềm năng thế mạnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là những giải pháp để phát triển và xây dựng thị xã trở thành đô thị loại II trước năm 2025 và hướng tới đô thị thông minh; phấn đấu giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là TX.Tân Uyên anh hùng trong thời kỳ mới. 

Đại hội phát huy dân chủ thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Tân Uyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ thị xã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kết quả nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã tăng bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 135 triệu đồng; quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thị xã tiếp tục được nâng lên; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị... 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội  Ảnh: QUỐC CHIẾN

Để thực hiện đạt mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng TX.Tân Uyên theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững”, Đảng bộ thị xã đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xây dựng phát triển đô thị, xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Các đại biểu dự đại hội theo dõi báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu chỉ đạo ĐH, đồng chí Trần Văn Nam đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TX.Tân Uyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm Đảng bộ thị xã cần quan tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng bộ thị xã cần xác định đúng đắn vị trí, vai trò và tiềm năng của thị xã trong định hướng phát triển kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới; huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ thị xã cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường; kiên quyết không thu hút và bố trí đầu tư bên ngoài các khu, cụm công nghiệp; phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng nhiều hơn đến việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Đảng bộ thị xã cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để bảo vệ an ninh, trật tự. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ thị xã cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt; phải tập trung công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; phải coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt” để từ đó thực hiện tốt khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ, gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực, ngang tầm nhiệm vụ... 

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ TX.Tân Uyên, dịp này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ cho Đảng bộ thị xã vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tiếp tục chương trình đại hội, chiều 11-6, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII đã chia thành 5 tổ thảo luận tiến hành đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Văn kiện Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII và Báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu thảo luận tại tổ.   Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đại hội đã bầu 41 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, báo cáo tham luận tại hội trường; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thị ủy khóa XII; báo cáo và thảo luận tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Đảng bộ thị xã.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ngày mai (12-6), đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội; thông qua nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc.

Thu Thảo - Cao Sơn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên