Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Cập nhật: 13-07-2014 | 00:00:00
Trong các ngày từ 3-13.7, đội tuyển Quốc gia Việt Nam các môn Toán và Sinh học đã tham dự hai kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 55 và Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25.

Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 55 - năm 2014 được tổ chức tại Cape Town (Nam Phi) từ ngày 3 đến 13-7 với sự tham dự của 560 thí sinh đến từ 101 quốc gia. Đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Tại kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) lần thứ 25, được tổ chức tại Indonesia từ ngày 5-7 đến 13-7, cả 4 học sinh của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đều giành được huy chương, trong đó có 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Dưới đây là những gương mặt học sinh xuất sắc của hai đội tuyển quốc gia môn Toàn và Sinh học:

 Trần Lê Quốc Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) giành huy chương Đồng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)   Lê Thị Nguyệt Hằng, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) giành huy chương Bạc. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)  Phạm Minh Đức, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) giành huy chương Đồng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)  Đào Trọng Doanh, lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) giành huy chương Đồng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)  Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)  Các thành viên của Đội tuyển Toán học Việt Nam tại IMO 55. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) 6 học sinh đoạt giải của Đội tuyển Toán học Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên