Hành trình “Truyền lửa thanh niên”: Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn

Cập nhật: 24-04-2023 | 08:52:44

Năm 2023, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên đã khởi động hành trình “Truyền lửa thanh niên”, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. Đây là hành trình với mục đích hỗ trợ các Đoàn xã, thị trấn, chi đoàn khu phố, ấp khó khăn phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn diện.

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên tổ chức hành trình “Truyền lửa thanh niên” tại Chi đoàn ấp 1, xã Lạc An

Tăng cường chất lượng hoạt động

Tại Chi đoàn ấp 1, xã Lạc An, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Tân Uyên vừa tổ chức hành trình “Truyền lửa thanh niên” - Hỗ trợ chi đoàn khu phố, ấp trên địa bàn huyện năm 2023. Chi đoàn ấp 1 có hạn chế về hoạt động phong trào, vì vậy hành trình diễn ra đã hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại địa phương. Các hoạt động như trang bị kỹ năng sống, định hướng hỗ trợ ĐVTN và hướng dẫn chi đoàn đổi mới phương thức sinh hoạt, tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị là các nội dung đáp ứng nhu cầu của chi đoàn. Điều này nhằm thu hút thanh niên tích cực tham gia tổ chức Đoàn - Hội trong thời gian tới.

Hành trình “Truyền lửa thanh niên” sẽ được Huyện đoàn Bắc Tân Uyên tiếp tục tổ chức tại các chi đoàn khu phố, ấp ở 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tạo sức hút với ĐVTN đến với hoạt động Đoàn. Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn, nội dung các hành trình “Truyền lửa thanh niên” được đổi mới, đa dạng, thiết thực đối với chi đoàn và ĐVTN địa phương; đồng thời lồng ghép các hoạt động, chương trình, công trình của Huyện đoàn thực hiện. Thông qua các Đoàn xã, thị trấn, Huyện đoàn sẽ hỗ trợ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên tại khu phố, ấp như trao học bổng cho thiếu nhi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đoàn cơ sở…

Mặt khác, Huyện đoàn phối hợp tổ chức hoạt động phát huy chuyên môn của ĐVTN trong các lĩnh vực với mô hình “Chuyến xe nhân ái” khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cộng đồng; tổ chức hướng dẫn, tham quan các mô hình hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của ĐVTN; giao lưu các gương thanh niên sống đẹp, ĐVTN khởi nghiệp thành công...

Chủ động từ cơ sở

Ngoài việc tổ chức hoạt động tại cơ sở, cán bộ Đoàn cấp huyện tham gia hỗ trợ rà soát, củng cố hồ sơ đoàn viên, hồ sơ đoàn vụ của chi đoàn; đồng thời hỗ trợ Đoàn xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và nâng cao vai trò tham mưu của chi đoàn đối với chi ủy khu phố, ấp. Đối với các chi đoàn khó khăn, cán bộ Đoàn cấp huyện còn hỗ trợ xây dựng chương trình công tác năm của chi đoàn; định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng và nội dung hoạt động trọng tâm của năm…

Trong hành trình “Truyền lửa thanh niên”, hỗ trợ chi đoàn khu phố, ấp, Huyện đoàn phân công cán bộ Đoàn cấp huyện đi cơ sở phối hợp, vận động tổ chức các hành trình; hướng dẫn cơ sở đổi mới phương thức sinh hoạt; cùng Đoàn xã, thị trấn khảo sát và vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đặc biệt, Huyện đoàn đã phân bổ cho các chi đoàn khối cơ quan huyện hỗ trợ 10 xã, thị trấn. Cụ thể, Chi đoàn khối Đảng - đoàn thể hỗ trợ xã Tân Định; Chi đoàn Xí nghiệp công trình công cộng hỗ trợ xã Thường Tân; Chi đoàn khối tư pháp hỗ trợ thị trấn Tân Thành; Chi đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xã Bình Mỹ; Chi đoàn Quản lý đô thị - Kinh tế hỗ trợ xã Hiếu Liêm… Các chi đoàn khối cơ quan huyện sẽ chủ động liên hệ, vận động nguồn lực, hỗ trợ các chi đoàn và cùng Huyện đoàn tham gia hành trình hỗ trợ chi đoàn khu phố, ấp.

Từ đầu năm đến nay, các chi đoàn khối cơ quan huyện đã phối hợp với các Đoàn xã, thị trấn thực hiện công tác kết nối, hỗ trợ, phát huy chuyên môn, lĩnh vực và tổ chức các chương trình, phong trào tình nguyện, hoạt động giáo dục, trang bị kỹ năng bổ ích cho thanh thiếu nhi. Thời gian tới, sự kết nối, hỗ trợ này sẽ được các chi đoàn khối cơ quan huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn. 

Anh Đỗ Ngọc Lợi, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên, cho biết: “Để tăng cường chất lượng cơ sở Đoàn, Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở thực hiện công tác phối hợp, kết nghĩa giữa chi đoàn khu phố, ấp với các chi đoàn trường học, chi đoàn lực lượng vũ trang, chi đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chi đoàn thanh niên xa quê. Các chi đoàn phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu và vận động ĐVTN tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn, Hội theo chủ trương “1+1”. Những hoạt động tại cơ sở Đoàn còn “truyền lửa” nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, xung kích, trách nhiệm, sáng tạo đến đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN để tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư”.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên