Hiệu quả từ công tác tuần tra vũ trang phối hợp

Cập nhật: 30-04-2020 | 08:38:35

Qua hơn 1 tháng thực hiện Kế hoạch số 66/KH-CAT-PV01 ngày 25-12- 2019 của Công an tỉnh về việc phối hợp lực lượng thực hiện công tác tuần tra vũ trang tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, phối hợp triển khai đồng bộ, thống nhất và nghiêm túc. Với nỗ lực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực.


Lực lượng CSCĐ phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT ở các địa bàn trọng điểm. Ảnh: PX03

Chuyển biến tích cực

Thực hiện Kế hoạch 66 của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động là đơn vị chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ như Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an 4 địa phương trọng điểm, gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên thành lập 4 tổ tuần tra để tổ chức thực hiện; 5 địa phương còn lại tự chủ động ban hành kế hoạch tuần tra trên địa bàn nhằm ra quân quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, vi phạm về pháo... bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, cho biết trong thời gian thực hiện kế hoạch, tại 4 địa bàn trọng điểm, tổ tuần tra vũ trang đã tổ chức tổng cộng trên 500 buổi tuần tra với trên 5.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Với hoạt động này, lực lượng thực hành nhiệm vụ đã phát hiện, nhắc nhở, giải tán trên 440 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya có nguy cơ gây mất an ninh trật tự; nhắc nhở 26 điểm đánh bạc nhỏ, lẻ; lập biên bản 78 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; 148 trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân; 13 vụ 10 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện 1 đối tượng sử dụng thiết bị bay flycam có gắn pháo sáng; 22 vụ 42 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 14 vụ 87 đối tượng đánh bạc; 5 vụ đốt pháo... tạm giữ 6,3 triệu đồng, 14 bộ bài, 2,224g ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 dao, 2 gậy ba khúc, 8 xe mô tô, 1 xe ô tô tải..

Tổ tuần tra đã bàn giao các đối tượng và toàn bộ tang vật tạm giữ cho các đơn vị chức năng xử lý. Qua thực hiện Kế hoạch 66 của Giám đốc Công an tỉnh cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý, điều hành của công an các đơn vị, địa phương luôn thống nhất, chặt chẽ, có phương án phân công, bố trí lực lượng phù hợp, hiệu quả. Trên tinh thần đó, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia đã chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của lãnh đạo, chỉ huy; đề cao cảnh giác, tinh thần tấn công trấn áp tội phạm.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Ghi nhận nỗ lực thực hiện chủ trương của Giám đốc Công an tỉnh tại TX.Bến Cát và 4 huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo công tác tuần tra cũng được lãnh đạo, chỉ huy công an các huyện, thị tập trung thực hiện quyết liệt. Công an các địa phương đã tổ chức trên 1.500 buổi tuần tra với hơn 8.700 lượt người tham gia. Trong quá trình tuần tra, công an tiến hành giải tán trên 300 nhóm thanh niên tụ tập về đêm có nguy cơ gây mất an ninh trật tự; lập biên bản 297 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nhắc nhở, giải tán 50 điểm đánh bạc nhỏ; lập biên bản 8 vụ 43 đối tượng đánh bạc; 2 vụ 6 đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; 2 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ; 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ 4 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện 2 vụ đốt pháo; bắt giữ 4 vụ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép...

Bên cạnh công tác tuần tra, công an các địa phương còn chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phối hợp với Đài Truyền thanh địa phương tăng thời lượng, kịp thời đưa tin tuyên truyền công tác ra quân tuần tra của lực lượng công an, qua đó kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống cháy, nổ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và tuyên truyền các nội dung liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Theo Đại úy Huỳnh Trần Đình Bảo, Trưởng Công an phường An Phú (TP.Thuận An), qua công tác tuần tra vũ trang lực lượng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần làm ổn định tình hình địa bàn.

Nhìn chung, qua hơn 1 tháng tập trung thực hiện quyết liệt công tác phối hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát giữ vai trò quan trọng trong việc răn đe và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm dự báo sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp. Để ổn định tình hình, tạo điều kiện để nhân dân yên vui sinh hoạt, lao động sản xuất, hoạt động phối hợp lực lượng thực hiện công tác tuần tra vũ trang tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh như trong thời gian qua cần tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Qua công tác tuần tra vũ trang trên địa bàn phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tổ tuần tra phát hiện Trần Ngọc Anh điều khiển xe máy biển số 84K1-288.41 mặc quân phục Công an nhân dân, đeo ba lô in logo công an hiệu và dòng chữ Công an nhân dân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trong ba lô của Trần Ngọc Anh có một áo của lực lượng Cảnh sát cơ động có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy, 1 áo màu xanh trang phục Cảnh sát nhân dân có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy và 1 bảng tên công an hiệu ghi tên Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252.

Qua làm việc nhanh, Trần Ngọc Anh cho biết hiện đang lái xe cho một công ty trên địa bàn phường Hòa Phú. Kiểm tra nơi ở của Trần Ngọc Anh tại xã An Điền, TX.Bến Cát, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một bộ quân hàm cấp bậc thiếu úy, 2 bộ quân hàm cấp bậc thượng sĩ, 2 quần dài màu nâu loại trang phục của lực lượng an ninh và 1 dây đeo chéo của lực lượng công an. Trần Ngọc Anh khai nhận mua số trang phục, quân hàm, bảng tên công an trên mạng xã hội Facebook từ năm 2017 và dùng để đi mua đồ, đi chơi với bạn gái. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý.

 NGUYỄN PHỤNG - THÀNH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên