Hiệu quả từ hướng đi đúng

Cập nhật: 12-10-2019 | 09:26:33

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiếp tục đối mặt với những khó khăn do thời tiết thay đổi bất thường, giá mủ cao su vẫn ở mức thấp. Trong điều kiện đó, Ban Giám đốc công ty đã luôn nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đã đạt kết quả tốt.

Khai thác mủ cao su tại công ty. Ảnh: TRÍ DŨNG

Cụ thể, trong 9 tháng qua công ty khai thác được hơn 17.040 tấn mủ nguyên liệu, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng (đạt 116% kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 303 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 252 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động khoảng 7,4 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, công ty đã thu mua hơn gần 10.300 tấn mủ cao su tiểu điền.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc công ty, cho biết trong điều kiện có nhiều khó khăn phát sinh công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, bằng cách đa dạng các lĩnh vực ngành nghề, trong đó tập trung thay đổi về quy hoạch quỹ đất trồng cao su hiệu quả thấp sang các lĩnh vực khác nhằm đạt được hiệu quả cao hơn về mặt kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa định hướng này, công ty đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, công ty đã góp vốn đầu tư vào 2 công ty cao su tại Lào Cai và Lai Châu, 2 công ty tại Campuchia và 3 công ty tại Lào với diện tích gần 30.000 ha. Trên lĩnh vực chế biến gỗ, công ty đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phôi gỗ cao su, gỗ ghép tấm và sản phẩm gỗ tinh chế sâu với tổng công suất chế biến khoảng 22.000 m3/năm.

Đối với lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, công ty đã góp vốn vào Công ty CP CN An Điền thực hiện dự án Khu công nghiệp Rạch Bắp trên diện tích hơn 276 ha. Đến nay, gần 100% diện tích khu công nghiệp đã được lấp đầy, công ty đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 dự án thêm 360 ha. Công ty đang hợp tác với Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện dự án mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng với diện tích 1.489 ha.

Công ty cũng đang xây dựng dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng diện tích khoảng 3.000 ha. Trong giai đoạn đầu của dự án, công ty hợp tác với Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I trồng thử nghiệm 117,08 ha chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao tại xã Thanh An (Dầu Tiếng). Bước đầu, dự án mang lại kết quả tốt.

Hiện nay, trên 65% hộ công nhân công ty đã có đời sống khá, không còn hộ nghèo. Công ty đã giải quyết đầu ra sản phẩm cao su cho người dân địa phương, bằng việc mỗi năm thu mua hơn 12.000 tấn sản phẩm mủ cao su tiểu điền. Cùng với đó, công ty tích cực tham gia cùng địa phương xây trường học, công trình y tế, văn hóa - thể thao, đường giao thông, mái ấm công đoàn, nhà tình thương… Điểm đáng chú ý, công ty đã đầu tư 1.000 tỷ đồng cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện cho hơn 8.000 hộ công nhân vay không tính lãi số vốn 86 tỷ đồng làm nhà ở, xóa đói giảm nghèo...

Công ty đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu khai thác 26.600 tấn mủ trong năm 2019, lợi nhuận trên 1.043 tỷ đồng. Ông Hưng cho biết, bên cạnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chính, trong thời gian tới công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác đầu tư xây dựng các khu dịch vụ - đô thị gắn với khu công nghiệp, khu dân cư với tổng diện tích khoảng 6.800 ha. Cùng với đó, công ty tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 3.000 ha, hướng tới xuất khẩu...

 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đang quản lý gần 29.000 ha cao su, tạo việc làm cho trên 6.000 lao động. Hiện công ty có 3 nhà máy chế biến với thiết bị và công nghệ tiên tiến. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

HỒNG NGA

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=821
Quay lên trên