Hiệu quả từ những tổ hợp tác của thanh niên

Cập nhật: 19-10-2012 | 00:00:00
Phát huy những điều kiện tại chỗ, nhiều tổ hợp tác thanh niên đã ra đời và đang mang lại hiệu quả, góp phần phát triển phong trào Đoàn, ổn định đời sống thanh niên…Hỗ trợ phong trào ĐoànBằng những mô hình gây quỹ khác nhau, Chi đoàn cơ quan phường An Phú (TX.Thuận An) thực hiện tổ hợp tác kinh tế nước khoáng. Thời gian qua, tổ đã nhận cung cấp nước khoáng cho các buổi hội họp, các hoạt động ở khối ủy ban, ban ngành, đoàn thể địa phương, đồng thời thực hiện mô hình tiết kiệm, tránh lãng phí bằng cách thức cung cấp loại chai nhỏ vừa đủ lượng dùng, còn vỏ chai thì vào phong trào kế hoạch nhỏ. Với tổ hợp tác này mỗi năm chi đoàn có thể gây quỹ từ 1 đến 1,5 triệu đồng, chi vào các phong trào như thăm gia đình chính sách, hỗ trợ dụng cụ học tập cho các em lớp học tình thương, hỗ trợ đoàn viên làm kinh tế nhỏ, đoàn phí, du lịch, ủng hộ nhà nhân ái. Hình thức gây quỹ đã trở thành phong trào của chi đoàn, góp phần rất nhiều trong hoạt động phong trào Đoàn, từ đó tạo được sự phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên.Hay tổ photocopy ở phường Bình Hòa (TX.Thuận An) do bạn Nguyễn Quang Tâm phụ trách. Xuất phát từ nhu cầu rút ngắn thời gian cho người dân đến làm giấy tờ tại ủy ban phường, Tâm đã cùng với Đoàn phường dành một góc nhỏ cho việc in ấn từ năm 2009. Sau đó, nhờ vào các nguồn vốn vay ở địa phương, tổ mở cửa tiệm trước ủy ban phường nhằm mở rộng đối tượng khách hàng... Anh Tâm cho biết: Tổ photocopy hoạt động không chỉ tạo thu nhập, ổn định cuộc sống cho thành viên mà còn có thể hướng dẫn người dân đến làm giấy tờ tại ủy ban và làm kế hoạch nhỏ cho Đoàn thanh niên.Tăng gia sản xuấtNhiều năm qua, tổ hợp tác sản xuất ở Chi đoàn khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An) có 3 thành viên trồng rau xanh, sạch. Với diện tích khoảng hơn 40m2, nào là mồng tơi, cải xanh, mướp, ớt, dền... được các bạn thay phiên nhau chăm sóc, phát triển rất tốt. Ngoài trồng rau, các bạn còn hợp tác mở dịch vụ rửa xe, kinh doanh hoa kiểng ngày tết để góp phần tăng thu nhập.Ở khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) có tổ hợp tác sản xuất của chi đoàn hoạt động cũng rất hiệu quả. Việc hợp tác sản xuất là công việc thứ hai của các thành viên, tuy vậy, có được kết quả khả quan là nhờ vào ưu điểm của việc hợp tác. Các thành viên cùng hỗ trợ, giúp nhau ngày công, trao đổi, bổ sung kiến thức và xoay vòng vốn. 3 thành viên trong tổ chủ yếu sản xuất theo thời vụ như hoa màu, lúa, trồng điều, cao su nên thuận lợi cho các bạn giúp nhau ngày công và bổ sung kiến thức cây trồng. Anh Phạm Minh Tuấn, Tổ trưởng tổ sản xuất cho biết: Qua thời gian thành lập tổ, tôi thấy việc ra đời các tổ hợp tác rất tốt cho thanh niên làm kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các bạn có thể thực hiện được sở thích, điều kiện có được và nâng cao thu nhập.Tuy là mô hình làm kinh tế nhỏ nhưng các bạn đã biết cách bắt tay hợp tác để phát triển kinh tế ở mỗi địa phương khác nhau, biết làm chủ và đem lại sự thành công từ việc đoàn kết, hỗ trợ để cùng phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, nhiều năm qua các tổ hợp tác thanh niên đã ra đời và phát huy được hiệu quả như: Tổ hợp tác chăm sóc và khai thác mủ cao su ở xã Đất Cuốc (Tân Uyên), tổ hợp tác trồng lan, nuôi nhím ở phu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh (TX.Thuận An)...K.VÂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên