Kinh nghiệm xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở Bình Dương

Cập nhật: 27-03-2013 | 00:00:00
 Giám đốc Công an tỉnh Võ Thành Đức và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị tặng xe mô tô cho các CLB tiêu biểuMô hình CLB PCTP ở tỉnh Bình Dương xuất phát đầu tiên từ TX.Thủ Dầu Một (nay là TP.Thủ Dầu Một) và từ đó được nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 1-6-1997, Công an Thủ Dầu Một phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xây dựng kế hoạch liên ngành về mô hình “Đội Dân quân tự vệ giữ gìn trật tự công cộng và vây bắt đối tượng trộm, cướp, cướp giật” (gọi tắt là Đội vây bắt cướp giật); chọn phường Phú Hòa và phường Phú Cường làm điểm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, sau đó nhân rộng đến các xã, phường còn lại. Các nhân sự trong đội được tuyển chọn là những thành viên Ban Dân quân tự vệ phường và những thanh niên tích cực, có tinh thần đấu tranh PCTP, phần đông họ làm các nghề: lái xe ôm, buôn bán, hớt tóc, sửa xe… Lực lượng công an và quân sự tham mưu cho Chủ tịch UBND các phường ra quyết định thành lập 2 đội với 26 thành viên, chia ra: Đội 1 giữ gìn trật tự công cộng, trật tự giao thông với 12 đội viên, có nhiệm vụ phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực, Ban Quản lý chợ Thủ Dầu Một để giữ gìn ANTT, trật tự an toàn giao thông ở địa bàn phường Phú Cường. Đội 2 thường trực cơ động, truy bắt đối tượng trộm, cướp, cướp giật tài sản, với 14 đội viên; có nhiệm vụ nắm tình hình ANTT ở các tụ điểm phức tạp nhằm phát hiện, truy bắt đối tượng phạm pháp quả tang trên địa bàn.  

 Công an tỉnh thăm và tặng quà cho thành viên CLB phường An Phú (TX.Thuận An) bị thương khi truy bắt tội phạm

 Công an tỉnh thăm và tặng quà cho thành viên CLB phường An Phú (TX.Thuận An) bị thương khi truy bắt tội phạmQua quá trình hoạt động, từ năm 1997 đến năm 2006, TP.Thủ Dầu Một đã duy trì và phát huy hiệu quả của Đội truy bắt tội phạm - phường Phú Hòa (Đội 2). Từ hiệu quả của mô hình PCTP này của phường Phú Hòa, nhằm từng bước củng cố, nhân rộng mô hình và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh PCTP; Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định số 203/2006/QĐ- UB ngày 16-8-2006 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB PCTP trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ nội dung quy chế trên, lực lượng công an các cấp đã tham mưu cho UBND có quyết định thành lập CLB PCTP ở mỗi địa phương. CLB PCTP có cơ chế hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã, phường, thị trấn; chịu sự hướng dẫn trực tiếp về mặt nghiệp vụ của ngành công an và có sự tham gia phối hợp của các ban ngành, đoàn thể ở địa phương. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban chủ nhiệm CLB và hội viên. Ban chủ nhiệm gồm đại diện lãnh đạo phường, công an, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc… Số lượng hội viên do đồng chí Trưởng công an cấp xã, phường, thị trấn lựa chọn trong số thanh niên tích cực ở địa phương và thuộc lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng (đây là lực lượng xung kích, trực tiếp tham gia phát hiện và truy bắt tội phạm). Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 91/91 xã, phường, thị trấn đã thành lập mô hình CLB PCTP. Từ khi thành lập đến nay, các CLB đã phát hiện, báo tin trên 900 vụ, trực tiếp bắt giữ quả tang gần 1.150 đối tượng trộm, cướp, cướp giật, tống tiền và cung cấp nhiều tin có giá trị giúp cho lực lượng công an bắt giữ hơn 100 đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy. Với những thành tích trên, các CLB PCTP đã được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ kinh phí khi bị ốm đau, tai nạn. Chỉ tính riêng 2 phường: Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một); An Phú (TX.Thuận An) từ năm 2008 đến nay đã được UBND tỉnh, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng hơn 140 lượt bằng khen, giấy khen các loại. Trong đó, CLB PCTP phường Phú Hòa, TP.TDM vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng III cho 1 cá nhân. Các cá nhân điển hình là: anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa đã trực tiếp phát hiện và phối hợp truy bắt gần 270 vụ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng III; anh Ngô Thành Công (phường An Phú, TX.Thuận An), Lương Văn Hóa (xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát) tham gia bắt giữ hàng trăm vụ phạm pháp quả tang, bắt nhiều vụ trộm có tổng trị giá lên hàng tỷ đồng để trả lại cho nhân dân… Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và võ thuật cho các thành viên, Công an tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn cho các thành viên tiêu biểu, đó là những thế võ cơ bản dùng tấn công đối tượng phạm tội cũng như phòng thủ khi bị đối tượng tấn công. Lớp tập huấn đã giúp cho các thành viên tự tin hơn trong PCTP. Trong quá trình truy đuổi tội phạm, một số hội viên bị thương tích, bị hư hỏng tài sản đã được các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà và trích phần kinh phí từ quỹ PCTP để hỗ trợ. Có trường hợp bị thương tích nặng phải nằm điều trị dài ngày, Công an tỉnh cũng đã hỗ trợ 100% tiền viện phí. Vào dịp lễ tết, công an các địa phương tổ chức thăm và tặng quà cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trao tặng 11 xe mô tô phân khối lớn, với kinh phí khoảng 600 triệu đồng trang bị cho các CLB PCTP có thành tích; nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy mô hình CLB PCTP trong PTTDBVANTQ, Công an tỉnh đề ra một số giải pháp trọng tâm như: nghiên cứu khảo sát những thiếu sót, hạn chế để trình UBND tỉnh sớm sửa đổi ban hành bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của CLB; nhất là bổ sung các hoạt động tham gia phát hiện, truy bắt kẻ phạm tội, các chế tài, chế độ chính sách để đẩy mạnh và nhân rộng mô hình. Trong thời gian tới, lực lượng công an cơ sở cần làm tốt công tác tham mưu và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức quản lý chặt chẽ các hội viên CLB để công tác hiệu quả và tránh xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, các cấp có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo tỉnh nhân rộng các mô hình; trong đó cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng và thực hiện các phong trào này ở các khu, ấp nhằm xây dựng thế trận toàn dân cùng tham gia PCTP; đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật, hỗ trợ kinh phí, trang bị các công cụ phương tiện cần thiết cho các CLB, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro khi tham gia công tác.  CHÍ THANH  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên