Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ 

Cập nhật: 16-01-2018 | 15:49:50

(BDO) Sáng 16-1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Ngài K.Srikar Reddy- Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao.


Ông Trần Thanh Liêm (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh.
Ảnh: XUÂN THI

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm chúc mừng Ngài K.Srikar Reddy nhận nhiệm vụ mới và chúc Ngài hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.Chủ tịch đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương. Đến nay, Bình Dương đã thu hút được trên 28 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, với trên 3.000 doanh nghiệp của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó Ấn Độ có 13 dự án với tổng số vốn trên 100 triệu đô la Mỹ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngài Tổng lãnh sự tiếp tục phối hợp tốt với tỉnh, giới thiệu các doanh nghiệp Ấn Độ đến Bình Dương đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.


Ông Trần Thanh Liêm (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh.
Ảnh: XUÂN THI


Ông K. Srikar Reddy (bên trái),Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ảnh: XUÂN THI

Ngài K. Srikar Reddy gửi lời chúc mừng năm mới 2018 đến lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngài khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt năm 2017 là năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2017 đã đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với năm 2016, phấn đấu đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.Ngài K. Srikar Reddy cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ hoạt động tại tỉnh và mong muốn thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao...Tổng Lãnh sự Ấn Độ cũng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thăm và làm việc tại Ấn Độ để tìm hiểu cơ hội hợp tác cùng phát triển.

TRÍ DŨNG-HẢI ĐĂNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên