Lực lượng vũ trang tỉnh: Nhiều hoạt động nghĩa tình trong năm 2013

Cập nhật: 18-12-2013 | 00:00:00
   Quân y tỉnh khám bệnh cho các đối tượng chính sách Chăm lo gia đình chính sách Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thông qua các chính sách ưu đãi của Nhà nước, cùng với sự chung tay góp sức chăm lo của toàn xã hội, đời sống của các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh ngày được nâng cao, ổn định. Đối với lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định phong trào đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ để có những hoạt động thiết thực thực thi các chính sách của Nhà nước và chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo trên địa bàn. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cụ thể, thiết thực như tuyên truyền, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, người có công và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, lề lối làm việc, cải cách thủ tục trong giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đóng góp 115 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa; phối hợp khảo sát quy tập mộ tập thể 10 liệt sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4 đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại xã An Bình (Phú Giáo), 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1963  tại xã Lai Hưng (Bến Cát).Trong năm 2013, phát huy kết quả đạt được từ những năm trước, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục hoàn thành thủ tục đề nghị chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 62, 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ cho 2.781 đối tượng với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Kết quả từ việc xét duyệt, lập hồ sơ và chi trả bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sự phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí với số tiền hơn 100 triệu đồng; phối hợp với Chi nhánh Viettel Bình Dương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 đối tượng chính sách và dân nghèo trên địa bàn xã Bạch Đằng (Tân Uyên). Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa trị giá 360 triệu đồng, 2 căn nhà đồng đội trị giá 110 triệu đồng cho đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở… Tham gia xây dựng nông thôn mới Hưởng ứng phong trào LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp… Cụ thể, LLVT tỉnh phối hợp huy động 7.426 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn, 8.244 lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia giúp dân san lấp, tu sửa, dặm vá 19,2km đường giao thông nông thôn; phát quang, khai thông 12,4km cống rãnh; san lấp 5.000m2 mặt bằng. LLVT tỉnh tổ chức 4 đợt cấp, phát thuốc cho 778 lượt người nghèo ở vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền 450 triệu đồng… Những việc làm trên đã để lại ấn tượng, tình cảm cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 24 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 22-12 này, LLVT tỉnh cũng có nhiều hoạt động nghĩa tình thiết thực. Một trong những hoạt động chào mừng là đã trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Trọng Thu, cựu chiến binh Tiểu đoàn Phú Lợi. Bộ CHQS tỉnh, các huyện, thị, thành phố còn tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà lãnh đạo, chỉ huy các thời kỳ và tổ chức họp mặt truyền thống cán bộ quân đội trên địa bàn… Theo Bộ CHQS tỉnh, trong những năm tới, công tác thương binh - liệt sĩ, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội của LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phát triển bằng việc phối hợp chặt chẽ, sâu sắc, thiết thực để đạt hiệu quả cao hơn, qua đó nâng cao mức sống các đối tượng chính sách và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà.  THANH LIÊM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên