Huyện Dầu Tiếng:

Người dân cung cấp thông tin, triệt xóa nhiều “ổ” cờ bạc

Cập nhật: 15-11-2017 | 09:33:35

Nhờ làm tốt trong công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, thời gian qua, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã triệt xóa được nhiều ổ cờ bạc trên địa bàn huyện, tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Một số vụ việc cụ thể như: Không có nghề nghiệp ổn định, Lưu Nhật Tân (SN 1986, ngụ KP.3, thị trấn Dầu Tiếng) tham gia tổ chức ghi số đề. Giữa tháng 7-2017, Tân quen biết một người phụ nữ chuyên thầu đề trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Từ đó, Tân trở thành người ghi đề để hưởng hoa hồng 4% trên tổng số tiền ghi đề. Để tránh lực lượng chức năng theo dõi, Tân dùng điện thoại để liên lạc với nhiều khách hàng. Thông qua số điện thoại của Tân, nhiều khách hàng mua số theo giá tiền, sau đó Tân nhắn lại “OK”.

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, CA huyện Dầu Tiếng đã vào cuộc điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này. Từ những manh mối có được, lúc 7 giờ ngày 7-8, CA huyện Dầu Tiếng đã ập vào nhà Tân bắt quả tang đối tượng này đang ghi số đề cho 23 khách hàng cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều cuốn sổ ghi phơi đề, nhiều điện thoại di động cùng 13 sim điện thoại với nhiều tin nhắn trước đó chứa nội dung ghi đề cho nhiều đối tượng. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ trên 4 triệu đồng có liên quan đến việc ghi đề của Tân. Làm việc với cơ quan chức năng, Lưu Nhật Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tương tự, cũng từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng CA huyện Dầu Tiếng đã xác định được đối tượng Phan Thị Xồm (ngụ ấp Long Nguyên, xã Long Hòa) thường xuyên tổ chức chơi lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Sáng 30-7, một sòng bạc lắc tài xỉu được mọc lên trong khuôn viên nhà bà Xồm. Vào thời điểm này, 12 con bạc đang sát phạt đỏ đen do Lê Tấn Tho (ngụ xã Long Tân) cầm cái. Tho quy định người chơi đặt mỗi ván lớn nhất là 500.000 đồng, nhỏ nhất 50.000 đồng. Mỗi ván, người cầm cái phải “bỏ xâu” cho bà Xồm với số tiền từ 50 đến 100.000 đồng. Sau thời gian mật phục, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa sát phạt đã bị lực lượng CA huyện Dầu Tiếng ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 11 triệu đồng trên chiếu bạc. Khám xét các con bạc, lực lượng chức năng thu giữ hơn 68 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan trong việc chơi cờ bạc của các đối tượng.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên