Nhiều nỗ lực chăm lo cho thiếu nhi

Cập nhật: 15-05-2014 | 00:00:00
Trong thời gian qua, với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, Tỉnh đoàn đã tập trung tổ chức thực hiện nhiều phong trào, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi, xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong của tỉnh vững mạnh. 

Đội viên tiêu biểu của Bình Dương tham quan Khu căn cứ Tà Thiết (tỉnh Bình Phước) trong chương trình ngày hội “Thiếu nhi vì biên cương Tổ quốc” Ả n h: N.NHƯ

Đội viên tiêu biểu của Bình Dương tham quan Khu căn cứ Tà Thiết (tỉnh Bình Phước) trong chương trình ngày hội “Thiếu nhi vì biên cương Tổ quốc” Ả n h: N.NHƯGiáo dục truyền thống Giáo dục truyền thống cho thiếu nhi luôn được Tỉnh đoàn quan tâm chú trọng thực hiện và tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như các buổi sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non, sinh hoạt câu lạc bộ ông bà cháu, chiếu phim tư liệu, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, du khảo về nguồn, thăm các gia đình chính sách… Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện tìm hiểu và giáo dục tình yêu quê hương đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, các “Địa chỉ đỏ” của tỉnh…, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai đến các cơ sở Đội thực hiện công trình măng non “Đi tìm các địa chỉ đỏ”; qua đó, Hội đồng Đội tỉnh đã biên tập và phát hành 1.000 quyển cẩm nang Địa chỉ đỏ cho thanh thiếu nhi trong tỉnh. Bên cạnh đó, hàng năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bình Dương” gắn với việc trao giải thưởng Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên nhằm giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Cụ thể, trong năm qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh lần thứ I. Tại liên hoan, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 91 em thiếu nhi vượt khó học tốt trong tỉnh và trao 4 công trình măng non Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên, học sinh trong tỉnh… Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” ở các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình “Ngày hội thiếu nhi Bình Dương vì biên cương Tổ quốc”. Thực hiện chương trình này, Tỉnh đoàn đã phát động đến tất cả các liên đội trong tỉnh quyên góp sách vở, đồ dùng học tập giúp thiếu nhi vùng sâu, vùng xa ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong chuyến đi, các em đội viên tiêu biểu của tỉnh đã đến thăm khu căn cứ Tà Thiết, thăm các chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Pét - Lộc Ninh, thăm lớp xóa mù chữ của đồn biên phòng và đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Lộc Điền B, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Đoàn cũng đã tặng Tỉnh đoàn Bình Phước 12.000 quyển tập trắng, 1.000 bộ quần áo, 800 bộ sách giáo khoa cùng hàng ngàn đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm khác và tổ chức 4 gian hàng tự chọn cho các em học sinh trường tiểu học Lộc Điền B… Nâng cao chất lượng các hoạt động thiếu nhi Năm qua, các liên đội trong tỉnh đã thực hiện hội thi phong trào kế hoạch nhỏ đợt I năm học 2013-2014 đạt kết quả cao, với số tiền bán giấy vụn và vỏ lon gần 350 triệu đồng. Đối với việc thực hiện phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” tại các liên đội, học kỳ I có gần 3.000 em được tuyên dương dưới cờ với những việc làm tốt như: hiếu thảo, nhặt của rơi trả lại người bị mất, giúp bạn… Ngoài chăm lo về vật chất, về mặt tinh thần cũng được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng, tham mưu xây dựng các hệ thống vui chơi giải trí cho thiếu nhi... Kết quả là đến nay toàn tỉnh có 4/9 đơn vị có nhà thiếu nhi cấp huyện hoạt động. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng và phát hành Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện, thị, thành phố. Chị Nguyễn Thị Kim Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong thiếu nhi, như: Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ, Thiếu nhi Bình Dương thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy... Tỉnh đoàn cũng sẽ phát động trong thiếu nhi phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, tiếp tục triển khai các hoạt động đưa văn hóa dân gian vào nhà trường nhằm khích lệ, động viên thiếu niên, nhi đồng tích cực tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về lịch sử và giữ gìn bản sắc văn hóa con người Việt Nam. “Chúng tôi sẽ tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em; đồng thời phối hợp với các cấp, ngành liên quan, các tổ chức nhằm tăng cường nguồn lực và xã hội hóa công tác thiếu nhi, đặc biệt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo ra các nguồn lực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới”, chị Mai nói.  Vào lúc 19 giờ hôm nay (15-5), tại Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, tại buổi họp mặt, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tuyên dương 36 cá nhân đạt danh hiệu “Thiếu nhi Bình Dương - xứng danh chiến sĩ nhỏ Điện Biên”, 24 danh hiệu “Cán bộ phụ trách Đội tiêu biểu” và trao giải thưởng Hồ Văn Mên năm 2014 cho 50 đội viên vượt khó học tốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. KIM VÂN  N.NHƯ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên