Nhóm cướp dùng nón bảo hiểm đánh người cướp xe lãnh tổng mức án hơn 6 năm tù

Cập nhật: 29-03-2018 | 17:59:29

(BDO) Chiều 29-3, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh người đi đường cướp xe rồi đục lại số khung, số máy để sử dụng, gồm các bị cáo: Nguyễn Tấn Lợi (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hoài (26 tuổi) và Lê Thanh Đức (34 tuổi) cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một.


Lực lượng chức năng tỉnh áp giải nhóm cướp xe máy của người đi đường đến phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Hoài, Lê Thanh Đức là bạn bè. Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-5-2017, ông H.V.C. (ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh, biển số 17B6-265.36 đến giao lộ Lê Hồng Phong - Quốc lộ 13, thuộc phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một thì dừng xe để chờ đèn đỏ. Lúc này, Hoài chạy xe máy hiệu Yamaha Exciter, biển số 61B1-291.33 chở theo Lợi chạy theo hướng cùng chiều phía sau. Nhìn thấy đường vắng nên cả hai nảy sinh ý định cướp xe của ông C. Ngay sau đó, Hoài và Lợi tăng ga chặn đầu xe của ông C. rồi cả 2 bước xuống dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều cái vào người ông C. Quá hoảng sợ, ông C. vứt xe máy bỏ chạy, Hoài lấy xe máy của nạn nhân mang về nhà cất giấu. Đến sáng 26-5-2017, Lợi gọi điện thoại cho Đức để trao đổi về việc bán xe vừa cướp được với giá 7,5 triệu đồng. Mua xong, Đức đem các bộ phận xe máy đến TP.HCM đục lại số khung, số máy để sử dụng.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Lợi 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Hoài 2 năm 7 tháng tù giam về tội cướp tài sản và Lê Thanh Đức 1 năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên