Chia sẻ bài viết lên facebook

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020:

Phát huy truyền thống cách mạng, đưa Phú Giáo vững bước phát triển

Cập nhật: 20-08-2015 | 20:33:37

Sáng qua (20-8), Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và 16 năm ngày tái lập huyện (20.8.1999 - 20.8.2015).

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Phú Giáo qua các thời kỳ cùng 235 đại biểu đại diện cho 2.510 đảng viên của 46 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2015-2020

Khai mạc đại hội, đồng chí Trần Bình Sơn, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững đoàn kết, tranh thủ tốt sự đầu tư của tỉnh, phát huy các lợi thế nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Những thành tựu trên là tiền đề quan trọng cho huyện nhà phát triển mạnh hơn, vững chắc hơn trong những năm tới. Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Tuy nhiên, với truyền thống cách mạng kiên cường của Phước Thành xưa, phát huy những thành tựu của 16 năm tái lập huyện, Đảng bộ huyện Phú Giáo sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thành công của đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự lớn mạnh trưởng thành của Đảng bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đòi hỏi mỗi đại biểu phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm làm hết sức mình để hoàn thành tốt chương trình đại hội đề ra.

Trình bày báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Giáo tiếp tục ổn định và đạt tăng trưởng đều qua các năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ của huyện những năm qua đều gia tăng hợp lý; cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển và giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của huyện. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn huyện hiện chiếm 85,75%, giá trị sản xuất đạt 3.381 tỷ đồng, tăng bình quân 5,49%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện Phú Giáo tăng bình quân 13,41% hàng năm, tính đến cuối năm 2015 ước đạt 2.481 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã quy hoạch 5 cụm công nghiệp, có 473 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 2.835 lao động; 432 cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể với hơn 1.000 lao động. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã từng bước hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các trang trại chăn nuôi lớn, tập trung theo đúng quy hoạch, áp dụng phương pháp kỹ thuật mới và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 65 triệu đồng/ha/năm, riêng giá trị sản xuất của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trung bình gần 300 triệu đồng/ ha/năm, tổng doanh thu bình quân của mỗi trang trại là 2,9 tỷ đồng/năm. Kinh tế trang trại - hợp tác xã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Bộ mặt vùng nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ngày một nâng cao. Tính đến cuối năm 2014, số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 367 hộ, chiếm 1,69%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 2,5 - 3,5%. Cuối năm 2014 có 2/10 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm từ 2 - 3 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, đạt khoảng 40% so với nghị quyết đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tăng mức đầu tư ngân sách hàng năm, bảo đảm nhu cầu giảng dạy học tập, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân được bảo đảm, xây dựng tốt các kế hoạch phòng thủ, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xấu xảy ra. An ninh chính trị được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành quản lý của chính quyền thông suốt, hiệu lực hiệu quả. Vai trò của các tổ chức Đảng ở cơ sở thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị; chính quyền cơ sở ngày càng thân thiện, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; công tác dân vận đã vận động quần chúng thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu của huyện Phú Giáo đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Phạm Văn Cành cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế cần sớm khắc phục trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ… Đồng chí Phạm Văn Cành nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để đại hội tập trung thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới lưu ý trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đó là huyện cần xác định rõ hướng phát triển của huyện trong 5 năm tới, trọng tâm vẫn là kinh tế nông nghiệp, vấn đề nông dân và nông thôn; tập trung chỉ đạo, thực hiện phát triển khu vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị trên địa bàn huyện; cùng với việc tập trung phát triển kinh tế cần chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; các cấp ủy của huyện cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt…

Buổi chiều, trong phần thảo luận tại tổ, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Đảng cấp trên, báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện trình đại hội, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV và thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy tỉnh. Song song đó, các đại biểu cũng sôi nổi đóng góp ý kiến, trình bày tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như một số định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV gồm 42 đồng chí. Hôm nay (21- 8), Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020 bước vào phiên bế mạc. Đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành khóa mới, công bố chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và thông qua nghị quyết đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III trình Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Phú Giáo trở thành huyện nông thôn mới.

 

• C.SƠN - Đ.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên