Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 10-09-2024 | 07:58:31

 Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở cùng với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN); tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Hệ thống MTTQ của tỉnh liên tục đổi mới công tác, nâng cao chất lượng các hoạt động hướng về cơ sở, đem lại lợi ích cho nhân dân.

 Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh. Trong ảnh: MTTQ phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một ra quân tổng vệ sinh môi trường

 Lan tỏa nhiều phong trào thiết thực

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, những năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, văn minh, hiện đại. Song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị hiện hữu gắn với phát triển đô thị mới, thành phố đã chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh (VH-VM) đô thị và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả đó là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò tích cực của hệ thống MTTQ từ thành phố đến cơ sở.

Phát huy vai trò, thời gian qua, hệ thống MTTQ thành phố luôn chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào TĐYN của địa phương. Đặc biệt, hệ thống MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã chung tay thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng CVĐ xây dựng nếp sống VH-VM đô thị TP.Thủ Dầu Một”, CVĐ phủ xanh đô thị, hướng đến xây dựng “Thành phố xanh - thân thiện”. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên còn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng “Mái ấm công đoàn”, “Nhà chữ thập đỏ”, tổ chức các phiên chợ “0 đồng”, phiên chợ “Tự hào hàng Việt Nam”...

Bà Trương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một, cho biết phát huy những kết quả đạt được, hệ thống MTTQ thành phố không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các CVĐ và phong trào TĐYN theo hướng thực chất. Đồng thời, hệ thống MTTQ tiếp tục đầu tư các hoạt động, phong trào nổi bật, thực sự lan tỏa trong nhân dân. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào TĐYN đạt hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả hướng về cơ sở đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân, cộng đồng xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của địa phương nói chung. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM” và Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống VH-VM” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hệ thống MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Trong giai đoạn 2019-2024, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước chi cho các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã huy động nguồn vốn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng từ cộng đồng dân cư bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, các công trình trên đất, ủng hộ kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp bê tông, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, trồng cây xanh… Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được các cấp MTTQ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp là nơi tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các CVĐ, các phong trào TĐYN trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao tính tự quản, đoàn kết ở các khu dân cư…

 Ngày 10-9-1955, MTTQ Việt Nam được thành lập với mục đích đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trải qua 69 năm với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=244
Quay lên trên