Sức trẻ nhìn từ mặt trận... tăng gia sản xuất

Cập nhật: 27-10-2012 | 00:00:00
Những năm qua, ngoài việc hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, những thành viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã An Sơn (TX.Thuận An) luôn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đơn vị chính quy xanh - sạch - đẹp... Trong đó đã thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cho thành viên trong đơn vị. Bắt đầu từ năm 2007, với diện tích 400m2 đất nông nghiệp được UBND xã cho mượn, anh em trong Ban CHQS đã bàn cách làm kinh tế với 3 loại cây đầu tiên được chọn là khoai mì, sả, nghệ. Sức trẻ tràn đầy cộng thêm sự cần cù, chăm chỉ, không bao lâu sau 400m2 đất được phủ xanh bằng các loại cây trồng đã chọn. Vụ thu hoạch đầu tiên đem lại một nguồn thu đáng kể cho anh em trong đơn vị. Sự thành công bước đầu như đã tiếp thêm sức mạnh làm cho phong trào tăng gia sản xuất trong đơn vị thêm sôi nổi. Vụ kế tiếp khi cây đang đến giai đoạn cho củ thì thời tiết đã không ủng hộ, nhiều đợt mưa lớn đã kìm hãm sự phát triển của cây nghệ dẫn đến năng suất thấp, chất lượng kém. Còn khoai mì và sả sau những trận mưa lớn kéo dài đã may mắn phát triển bình thường và cho năng suất khá. Nhưng sau lứa thu hoạch này đầu ra không ổn định, giá thành rẻ, thu nhập không đáng kể. Sau 2 năm bám trụ với khoai mì, sả, nghệ đã đến lúc anh em tính đến việc chuyển đổi cây trồng. Anh Trương Thanh Tân, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực cho biết: “Anh em còn trẻ và non kinh nghiệm nên sản xuất không có hiệu quả cao. Chẳng hạn khoai mì có chu kỳ 6 tháng/vụ, thì anh em lại trồng 8 tháng mới thu hoạch, trái mùa nên về chất lượng và năng suất đều thấp”. Cũng trên diện tích 400m2, khi được thay thế bằng giống cây mía thì đã có một sự thay đổi rõ rệt. Sau một thời gian ngắn, nhờ bàn tay chăm bón khéo léo vườn mía phát triển nhanh. Đặc biệt đầu ra cho cây mía không phải vất vả tìm đâu xa mà chỉ cung cấp cho các quán nước ở địa phương thôi cũng đã không đủ. Sau 2 năm (2009-2011) nguồn kinh phí mà cây mía mang lại đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc cải thiện bữa ăn cho anh em trong đơn vị. Nhận thấy hiệu quả khả quan mà cây mía mang lại, đầu năm 2012 đơn vị đã đề nghị UBND xã cho mượn thêm 700m2 nhằm mở rộng diện tích đất trồng. Đến nay tổng diện tích trồng mía là trên 1.000m2 hứa hẹn cho những mùa thu hoạch hiệu quả. Ngoài ra đơn vị còn có thêm vườn rau gia vị như: quế, bạc hà, ớt, đậu rồng... Tuy nguồn thu chưa lớn lắm, nhưng tất cả cũng đã góp phần nâng cao đời sống vất chất lẫn tinh thần cho anh em. KIM TRƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=260
Quay lên trên