Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Tiếp tục phát huy hiệu quả

Cập nhật: 14-06-2018 | 08:54:50

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh, trong thời gian qua, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các KCN trên địa bàn tỉnh liên tục phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.


Các KCN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác thu hút, mời gọi đầu tư trong và ngoài nước.
Trong ảnh: Một góc KCN VSIP I. Ảnh: XUÂN THI

Tăng cường xây dựng hạ tầng

Theo Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Rạch Bắp tăng diện tích thêm 360 ha, từ 278,6 ha lên 638,6 ha (theo chủ trương tại Văn bản số 173/TTg-KTN ngày 28-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ). Như vậy, đến nay BQL tiếp tục được giao quản lý 26 KCN với tổng diện tích quy hoạch 9.734,59 ha, tăng 360 ha so với cùng kỳ. Trong đó, có 24 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 8.832,19 ha; riêng KCN Thới Hòa (202,4 ha) vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa có doanh nghiệp vào đầu tư và KCN Cây Trường (700 ha) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 25 KCN trong 6 tháng đạt gần 200 tỷ đồng, đạt 92,58% so với cùng kỳ và 65% kế hoạch của cả năm. Vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tập trung chủ yếu vào các hạng mục như san lấp mặt bằng, đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, trồng cây xanh… Lũy kế vốn thực hiện đến nay là hơn 9.200 tỷ đồng, đạt 55,6% tổng số vốn được duyệt.

BQL các KCN tỉnh cũng đã cấp phép xây dựng cho 104 công ty với tổng diện tích sàn xây dựng 2.886.482m2 (tăng 1.770.388m2, bằng 258,62% so với cùng kỳ năm 2016) và tổng vốn xây dựng 2.133 tỷ đồng (giảm 254 tỷ đồng, đạt 90,04% so với cùng kỳ năm 2016). Các KCN đã cho 26 doanh nghiệp thuê đất với tổng diện tích 97 ha, Lũy kế đến nay, các KCN đã cho thuê đất với tổng diện tích 4.292 ha, đạt tỷ lệ lấp kín 72,1%.

Thời gian qua, riêng BQL các KCN VSIP cũng đã cấp phép xây dựng cho 7 dự án với tổng diện tích xây dựng là 29.333,19m2, tổng diện tích sàn là 69.349,39m2. BQL cũng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công cho 5 dự án với tổng diện tích xây dựng là 43.378m2, tổng diện tích sàn là 66.181m2. thẩm định thiết kế cơ sở cho 4 dự án với tổng diện tích xây dựng là 60.092,61m2, tổng diện tích sàn là 75.449,75m2.

Theo đánh giá, nhờ công tác quản lý quy hoạch và xây dựng các KCN trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt đã góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư vào các KCN. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết trong những năm qua Bình Dương đã tập trung đầu tư hạ tầng các KCN cùng hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo cho môi trường đầu tư của tỉnh nhà ngày càng tốt hơn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nhờ đó đã góp phần thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư.

Điểm đến của dòng vốn đầu tư

Đánh giá về hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN VSIP trong thời gian qua, ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng BQL các KCN VSIP, cho biết thời gian qua các doanh nghiệp này tiếp tục ổn định và phát triển, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của tỉnh. Tình hình thu hút đầu tư đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ. Các KCN vẫn duy trì mức độ thu hút vốn đầu tư ổn định, một số dự án đầu tư đã mở rộng quy mô sản xuất; các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Điều đó cho thấy, hoạt động của các doanh nghiệp ổn định và tăng trưởng khá tốt.

Đại diện BQL các KCN VSIP cho biết thêm, từ đầu năm đến nay BQL đã cấp mới 2 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 2.975 tỷ đồng và 15 dự án FDI với vốn đăng ký là 122 triệu USD. Ngoài ra, BQL cũng đã tăng vốn đầu tư FDI cho 11 dự án với hơn 60 triệu USD cũng như thực hiện điều chỉnh khác cho 75 trường hợp. Như vậy, đến nay các KCN VSIP đã thu hút được 37 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký lên đến 8.641 tỷ đồng và 532 dự án FDI với tổng vốn 7,8 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các KCN của tỉnh thu hút được 1.448 tỷ đồng, đạt 241,36% kế hoạch năm 2018. Trong đó cấp mới 22 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.344 tỷ đồng; 1 dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 104 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng vốn FDI cũng tăng cao khi các KCN thu hút được 438,1 triệu USD, đạt 54,77% kế hoạch năm 2018. Trong đó cấp mới 51 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 266,1 triệu USD; 24 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 172 triệu USD. Như vậy, đến nay các KCN Bình Dương có 1.914 dự án còn hiệu lực, bao gồm 1.385 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,1 tỷ USD và 529 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 50.232 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các KCN của tỉnh trong thời gian qua đã liên tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp Bình Dương thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, giúp tỉnh gặt hái những thành tựu lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đồng thời phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao và tăng cường nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kịp thời cung ứng nguồn lao động và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp…, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam nói chung và xây dựng thương hiệu Bình Dương nói riêng trở thành một trung tâm đầu tư bền vững, thịnh vượng trong khu vực. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ BQL các KCN tỉnh cũng như BQL các KCN VSIP hoạt động hiệu quả hơn nữa. Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao và rất trân trọng với các dự án đầu tư cũng như luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong thời gian làm việc tại tỉnh.

95,2% vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

Theo Văn phòng UBND tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay, Bình Dương thu hút được 680 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong số này có 74 dự án đầu tư mới (390 triệu USD), 35 dự án điều chỉnh tăng vốn (213 triệu USD), 40 dự án góp vốn (92 triệu USD). Đáng chú ý có đến 95,2% lượng vốn đầu tư được rót vào các KCN trên địa bàn tỉnh với khoảng 650 triệu USD. Trong số này, lĩnh vực chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nhất với 84 dự án, chiếm 78,3% tổng vốn đầu tư. Lũy kế đến nay Bình Dương thu hút được 30,68 tỷ USD, xếp thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI. Đáng chú ý trong số này có hơn 70% vốn đầu tư vào các KCN theo định hướng của tỉnh và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Trong những năm qua, Bình Dương liên tục cải thiện hạ tầng trong và ngoài các KCN. Tỉnh cũng quan tâm dành quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển thêm nhiều KCN mới. Tỉnh cũng đã giữ vững lập trường thu hút đầu tư vào các KCN, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp kỹ thuật cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn…

 

KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên