Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp

Cập nhật: 22-07-2015 | 15:47:19

(BDO) Sáng 22-7, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và sơ kết công tác QCDC 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự có ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo; lãnh đạo các địa phương và cơ quan, đơn vị.


Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 1998-2015

Trong 17 năm qua, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở  được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh quán triệt sâu rộng đến các địa phương, đơn vị; được các Đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia thực hiện ngày càng đi vào nề nếp. Việc thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện dân chủ để nhân dân hiểu rõ hơn quyền được biết, được bàn, được quyết định, được làm và được giám sát...; khơi dậy tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển địa phương; tác động tích cực đến đoàn kết nội bộ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó các cấp ủy đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chăm lo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân ngày càng tốt hơn…Việc thực hiện QCDC trong 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục được các cấp, các ngành quân tâm chỉ đạo quyết liệt nhất là công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể có liên quan với UBND các cấp…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cho rằng kết quả đạt được hôm nay chính là từ sự quán triệt sâu rộng, quyết tâm thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; Ban chỉ đạo các cấp được tổ chức có hệ thống và hoạt động có hiệu quả, điều này được thể hiện qua những kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Đồng thời, ông Phạm Văn Cành nhấn mạnh, trong thời gian tới, việc thực hiện công tác này cần khắc phục được các hạn chế trong công tác tuyên truyền, nhất là về Kết luận số 65-KL/TW, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 cùng các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở…

Dịp này đã có 32 cá nhân và 26 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 1998-2015.

CAO SƠN – TRẦN THƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên