Tiếp nối truyền thống cách mạng

Cập nhật: 18-08-2018 | 10:36:30

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng, giúp thanh niên nâng cao nhận thức về những giá trị truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của cha ông trong cuộc Cách mạng Tháng Tám cũng như trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc. Từ đó, tuổi trẻ địa phương được bồi đắp thêm niềm tự hào, ý thức rõ trách nhiệm, quyết tâm học tập và lao động, xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông…


Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức cho ĐVTN nghe nói chuyện về truyền thống đấu tranh cách mạng
. Ảnh: K.T

Theo đó, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng đã được Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn triển khai thực hiện sâu rộng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức những chuyến du khảo về nguồn, nghe nói chuyện truyền thống lịch sử địa phương, tham quan các di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ”, bảo tàng, sinh hoạt chuyên đề truyền thống lịch sử cách mạng... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp còn có những hành trình về “địa chỉ đỏ” với nhiều hoạt động giao lưu gặp gỡ với các chứng nhân lịch sử; hoạt động chăm lo đối tượng chính sách; tổ chức cho ĐVTN sưu tầm, ghi chép lịch sử về những người anh hùng và lịch sử các trận đánh...

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn ban hành các kế hoạch để tổ chức tuần lễ cao điểm hoạt động ngày hội về nguồn cấp tỉnh. Theo đó, ngày hội về nguồn cấp tỉnh diễn ra vào tháng 7 với các hoạt động xuyên suốt, như: ĐVTN thực hiện 1 ngày ở và chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; sửa chữa, tu bổ các phần mộ liệt sĩ; tổ chức chương trình giao lưu với các cựu chiến binh, lão thành cách mạng. Trong tuần cao điểm, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức, phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ.

Song song đó, các tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh còn sáng tạo, thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đơn cử như “Hành trình đi tìm địa chỉ đỏ” là một mô hình được thực hiện lan rộng trong toàn Đoàn. Qua mỗi chuyến hành trình, ĐVTN đã có điều kiện hiểu biết thêm về các di tích lịch sử truyền thống, lịch sử đấu tranh anh hùng của quân và dân ta. Ở TX.Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, Đoàn Thanh niên hai địa phương này đã thực hiện Đề án “Giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn TX.Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên”. Còn Câu lạc bộ Thư pháp tỉnh thì tổchức cho ĐVTN tham gia các chuyến đi về nguồn, đến với cc đa danh, di tch lch sửcch mng ca tnh thông qua hành trình “Tôi yêu Bình Dương”... Đặc biệt, nhiều mô hình nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cũng được Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tiêu biểu là Dự án “Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng” do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh pht động; hành trình “Chuyến xe nhân ái” đến khám chữa bệnh và cấp thuốc tại nhà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; trong đó chú trọng giáo dục về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng bộ tỉnh, truyền thống của địa phương. Các cơ sở Đoàn cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động hội trại, cuộc thi, hội thi tìm hiểu lịch sử, du khảo về nguồn, tham quan các “địa chỉ đỏ” và đảm nhận tôn tạo, chăm sóc, phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa, các khu di tích lịch sử. Qua các hoạt động này sẽ nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng trong ĐVTN; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên