Tình nguyện vì Bình Dương thân yêu

Cập nhật: 31-12-2022 | 08:55:02

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Đoàn Thanh niên trong tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa phong trào tình nguyện bằng việc tham gia hoạt động xây dựng nông thôn, đô thị và bảo vệ môi trường (BVMT).

 Đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

 Bám sát nhim v chính tr

Mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, lâu dài, tình nguyện tại chỗ gắn kết với địa phương, Đoàn Thanh niên trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng đến phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện BVMT, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo an sinh xã hội...

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hành trình “Tôi yêu Bình Dương”. Thực hiện hành trình này tại huyện Phú Giáo, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 100 suất quà cho người dân, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trị giá 40 triệu đồng; trao 100 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, đồng bào dân tộc Khmer, S’tiêng. Cùng với đó, Tỉnh đoàn trao 50 phần quà cho thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trị giá 20 triệu đồng; đồng thời tặng quà 2 gia đình người già neo đơn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng…

Trên tinh thần toàn Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc, cùng với các Huyện, Thị, Thành đoàn, Thị đoàn Tân Uyên tổ chức và triển khai đến các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân hoạt động tình nguyện. Đoàn viên thanh niên thị xã đã tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tuổi trẻ địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa biển quảng cáo dán sai quy định, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải và tuyên truyền người dân bảo vệ, giữ gìn, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tại huyện Bắc Tân Uyên, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động mô hình “Xóa điểm tập kết rác tự phát bằng không gian xanh” và cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo tái chế” huyện năm 2022 tại xã Thường Tân. Trong lễ phát động, Huyện đoàn đã trao tặng 30 chậu cây xanh cho xã Thường Tân tạo cảnh quan tại các văn phòng ấp; tổ chức các đội hình tình nguyện ra quân thực hiện mô hình xóa điểm tập kết rác tự phát và trồng hoa, dọn dẹp tuyến đường thanh niên tự quản, phát quang, khai thông tuyến kênh mương nội đồng, ra quân phát túi vải, tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Song song đó, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trao tặng công trình khu tập luyện thể dục thể thao phục vụ cộng đồng ở xã Thường Tân trị giá 30 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm thực hiện tốt đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2022 và đề án Xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Huy đng sc tr

Tiếp tục lan tỏa hơn nữa tinh thần tình nguyện trong thanh niên, Đoàn Thanh niên tỉnh đã xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trong toàn Đoàn là chú trọng triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” rộng khắp đến từng chi đoàn và đoàn viên thanh niên. Để phong trào mang lại hiệu quả trong thực tiễn đời sống, toàn Đoàn sẽ đẩy mạnh thực hiện kế hoạch “Tuổi trẻ Bình Dương tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và văn minh đô thị”. Đối với hoạt động xây dựng đô thị văn minh, Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình đột phá “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. Mặt khác, toàn Đoàn triển khai hiệu quả, sáng tạo phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao”, tăng cường các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển hạ tầng, cảnh quan môi trường nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp… Ngoài ra, hoạt động tình nguyện tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được các cấp bộ Đoàn chú trọng thành lập đội hình tham gia tuyên truyền, vận động người dân BVMT và triển khai các “Ngày chủ nhật xanh”…

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong nhiệm kỳ 2022- 2027, toàn Đoàn xây dựng các tuyến phố văn minh với tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra chỉ tiêu mỗi chi đoàn khu phố ra mắt và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”; đồng thời vận động thực hiện và duy trì hiệu quả ít nhất 1 công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê”. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phấn đấu phát động đoàn viên thanh niên tham gia chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh và phấn đấu có 75.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Qua hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Bình Dương sẽ chung tay góp sức xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng đổi mới và giàu đẹp.

 Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra chỉ tiêu mỗi chi đoàn khu phố ra mắt và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”; đồng thời vận động thực hiện và duy trì hiệu quả ít nhất 1 công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê”.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên