Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho thanh niên công nhân

Cập nhật: 23-12-2013 | 00:00:00
   Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức phiên chợ cho TNCN tháng 5 -2013 Ảnh: T.LÊ- Chị có thể cho biêt những đối tượng nào sẽ nhận được chương trình hỗ trợ năm nay? - Bên cạnh các chương trình và hoạt động truyền thống nhằm chăm lo tết cho thanh niên, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ kinh phí (1.000.000 đồng/suất) cho khoảng 50 chi hội TNCN khu nhà trọ tiêu biểu để các chi hội tổ chức vui tết cho TNCN xa quê không về quê ăn tết. Tỉnh đoàn tổ chức xét và trao ít nhất 20 suất hỗ trợ TNCN xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm và tặng quà tết cho 300 TNCN, thanh niên xa quê (TNXQ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); thăm tặng quà cho 1.721 chi hội trưởng, bí thư chi đoàn TNXQ, chủ nhiệm CLB TNCN nhà trọ tiêu biểu trong tỉnh (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh cũng có những chương trình thiết thực chăm lo tết cho thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thăm, làm việc với các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc; làm việc với Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên của một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiêu biểu; tổ chức chương trình gặp gỡ chúc tết, tặng quà đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tập hợp đoàn kết TNCN cấp cơ sở… - Năm nay, việc chăm lo tết cho TNCN sẽ được thực hiện như thế nào? - Xác định việc chăm lo tết cho TNXQ là một hoạt động có ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn nên các hoạt động mừng Đảng mừng xuân đã được tỉnh tổ chức thường xuyên hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực, rộng khắp trong toàn tỉnh. Đây cũng là thời điểm TNCN, lao động trẻ cần sự hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi hết sức quan tâm và chú trọng các hoạt động chăm lo tết cho thanh niên sao cho thiết thực và hiệu quả nhất. Năm nay, hoạt động này sẽ được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ thời điểm tháng giêng đến hết tháng 2 âm lịch. - Chương trình chăm lo tết gồm những hoạt động gì? - Với ý nghĩa và tính thiết thực của chương trình, ngoài lực lượng TNCN, lao động trẻ trong tỉnh, đối tượng tham gia thụ hưởng các chương trình chăm lo tết cho thanh niên năm nay cũng được mở rộng hơn với nhiều hoạt động tổ chức đa dạng, thiết thực gắn với từng đối tượng, như: chăm lo cho thiếu nhi nghèo vui tết, chăm lo học sinh, sinh viên nghèo, cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong, TNCN, TNXQ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cán bộ làm công tác tập hợp đoàn kết TNCN cấp xã…. Các chương trình trọng tâm cấp tỉnh, gồm: Chương trình thắp sáng ước mơ TNCN, chương trình ngày hội TNCN tại các khu công nghiệp, các chương trình bán hàng giá gốc cho thanh niên, chương trình tình nguyện mùa xuân, khám phát thuốc miễn phí cho công nhân, chương trình lưu diễn phục vụ văn nghệ... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao cho Trung tâm hỗ trợ công nhân lao động trẻ tỉnh phát động và thực hiện chương trình xã hội hóa trao tặng vé xe miễn phí cho TNCN tiêu biểu, phấn đấu thực hiện trao tặng ít nhất 500 vé xe miễn phí cho TNCN về quê ăn tết… Với quyết tâm cao, sự nỗ lực tập trung thực hiện của các cấp bộ Đoàn, tin rằng việc chăm lo tết cho TNCN sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, để lại trong lòng các bạn TNCN xa quê những ấn tượng đẹp về quê hương nơi các bạn lập thân lập nghiệp.  NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên