TP.Thuận An: Ưu tiên đầu tư, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công

Cập nhật: 03-04-2024 | 08:46:03

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, TP.Thuận An đã bám sát kế hoạch, ưu tiên đầu tư, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 là công trình trọng điểm của tỉnh, hiện đang được TP.Thuận An quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng

 Quyết liệt giải phóng mặt bằng

TP.Thuận An là địa phương có nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai như đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn… Xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, ngay từ đầu năm 2024 thành phố đã bám sát kế hoạch, ưu tiên đầu tư, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 là công trình trọng điểm của tỉnh, đi qua địa bàn TP.Thuận An với 3 dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong qua địa bàn TP.Thuận An đã bàn giao mặt bằng khoảng 89% (107/123 hộ, tổ chức), đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị đã bàn giao mặt bằng đạt 56% (53/100 hộ tổ chức), đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố đã bàn giao mặt bằng đạt 29% (92/313 hộ tổ chức).

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã thường xuyên làm việc với các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế hiện trường về tiến độ bàn giao mặt bằng để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. UBND thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Dự kiến trung tuần tháng 5 tới sẽ tiến hành di dời lưới điện trên Quốc lộ 13, cuối tháng 5 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn từ cầu Ông Bố đến cổng chào Vĩnh Phú.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 8 dự án từ nguồn vốn tỉnh quản lý. Trong đó dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 và trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đang chi tiền bồi thường, dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh đang bồi thường... Bên cạnh đó có 3 dự án từ nguồn vốn xổ số kiến thiết đang thi công là cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Trung Trực, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THCS Nguyễn Trường Tộ; 66 dự án từ nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí, trong đó 5 dự án đang thi công, 11 dự án đang bồi thường giải tỏa.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn từng dự án

Mặc dù nỗ lực, tập trung thực hiện các công trình, tuy nhiên khối lượng thực hiện và giá trị cấp phát vốn đầu tư công của TP.Thuận An trong quý I đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân, do các chủ đầu tư tập trung thi công khối lượng các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 để thanh toán phần vốn đã được tạm ứng và thực hiện công tác chi trả đền bù. Ngoài ra, thành phố thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ cho công tác đấu thầu các dự án được giao trong năm 2024. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu chưa hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết trong quý II-2024, thành phố tiếp tục theo dõi kỹ tiến độ chi trả đền bù đối với phần vốn đã chuyển qua Trung tâm Phát triễn quỹ đất, lập thủ tục hoàn trả tạm ứng và thanh quyết toán dự án đền bù đã thực hiện xong đúng thời gian quy định. Thành phố phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. “UBND thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, hỗ trợ các điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, các dự án đang thi công và khởi công mới”, ông Nguyên Thanh Tâm cho biết.

 Năm 2024, kế hoạch đầu tư công của TP.Thuận An có tổng vốn 1.015 tỷ đồng/85 dự án. Ước quý I-2024 giá trị giải ngân của thành phố là 25 tỷ đồng, đạt 2,46% kế hoạch. Tổng kế hoạch đầu tư công xã, phường năm 2024 là 40,3 tỷ đồng/34 công trình, đến nay đã thanh toán 21,7 tỷ đồng, đạt 53,78%. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đối với các công trình vốn ngân sách tỉnh, trong quý I-2024 thành phố đã chi trả 3.939 tỷ đồng/1.803 hồ sơ, đối với 20 công trình chuyển tiếp sang năm 2024 vốn ngân sách thành phố, hiện đã chi trả 1.467 tỷ đồng/1.814 hồ sơ.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên