Trao yêu thương - nhận tấm lòng

Cập nhật: 10-05-2014 | 00:00:00
Vừa qua, cán bộ thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của phường Tân Bình đã đến các khu nhà trọ để thăm, nắm tình hình NLĐ. Trong một buổi sáng, cán bộ thực hiện đề án và ĐVTN phường đã gặp gỡ 10 chi hội của 10 nhà trọ và ghi nhận những thắc mắc, ý kiến của NLĐ; đồng thời, thăm hỏi và tặng 22 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 100.000 đồng gồm đường, sữa, dầu ăn… cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Nguyên, tạm trú tại nhà trọ Bảo Gia Trang ở khu phố Tân Hiệp là một trong những người nhận được sự hỗ trợ từ đề án. Chị Nguyên không tìm được việc làm trong khi đang mang thai, chồng của chị lại bị tai nạn lao động nên đời sống rất khó khăn. Cán bộ đề án phường đã kịp thời đề xuất để chị nhận được hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn của thị xã. Cán bộ đề án phường Tân Bình, TX.Dĩ An ghi nhận ý kiến, thắc mắc của người lao động tại nhà trọ. Ảnh: K.VÂN Với phương châm “Muốn hiểu thì phải gặp”, chị Trần Ngọc Hoàng Yến, cán bộ đề án phường Tân Bình đã đề xuất và tham mưu với Ban tổ chức đề án của phường thực hiện buổi gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi tình hình đời sống NLĐ trực tiếp ở các chi hội. Bên cạnh những phong trào bề nổi của công tác trong đề án, hoạt động “Trao yêu thương nhận tấm lòng” của phường là một hành động chia sẻ thiết thực với NLĐ. Hình thức sinh hoạt chi hội thông qua việc ghi nhận, trả lời những thắc mắc, ý kiến và tuyên truyền pháp luật đến NLĐ. Hoạt động này đã nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự đồng lòng của chủ nhà trọ. Chị Yến nói: “Sau khi ghi nhận được ý kiến, thắc mắc của NLĐ, chúng tôi tìm hiểu thông tin để gửi trả lời của chủ nhà trọ đến người thắc mắc. Cùng với kinh phí đề án hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng của 10 chi hội là 1.000.000 đồng, Phường đoàn cũng chủ động việc vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm, các chủ nhà trọ để có quỹ tặng quà cho các hộ gia đình TNCN có hoàn cảnh khó khăn”. Chị Yến cho biết thêm, song song với việc thay đổi hình thức sinh hoạt chi hội, các anh chị phụ trách chi hội phường còn tổ chức sinh hoạt chi hội hàng tháng nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và nhu cầu cấp thiết trong hội viên thanh niên.N.NGUYỆT
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên