Tuổi trẻ khối Các cơ quan tỉnh: Xung kích, trách nhiệm, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng

Cập nhật: 05-02-2018 | 08:00:07

Đó là chủ đề công tác năm 2018 của Đoàn khối Các cơ quan (ĐKCCQ) tỉnh nhằm phát huy thế mạnh của phong trào “Văn minh công sở - nét đẹp người đoàn viên” trong khối.

 Vì cuộc sống cộng đồng

Đoàn khối hiện có 43 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 13 Đoàn cơ sở (ĐCS) và 30 chi đoàn cơ sở. Năm 2017, tuổi trẻ trong khối đã tổ chức nhiều chương trình mang những nét riêng biệt. Đơn cử như ĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lắp ống, đấu nối miễn phí tiền nhân công với 1.200m ống D42 dẫn vào tuyến đường ấp Đồng Sầm, xã Định An (Dầu Tiếng) phục vụ cho 6 hộ dân thiếu nguồn nước sử dụng. Nguồn kinh phí thực hiện công trình được ĐCS sở quyên góp và ận động từ các đơn vị trong và ngoài ngành (tổng kinh phí là 58,3 triệu đồng). Trong chương trình liên quân 3 màu áo, ĐKCCQ tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho hạng mục “cứng hóa tuyến đường giao thông nông thôn” tại xã An Bình, huyện Phú Giáo.

 ĐKCCQ tỉnh tổ chức các cuộc thi chụp ảnh “Nụ cười công sở” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: ĐKCCQ tỉnh

Bên cạnh đó, trong Tháng Thanh niên, ĐKCCQ tỉnh đã tổ chức 1 đợt bán hàng bình ổn giá cho bà con nhân dân, thanh niên công nhân (TNCN) trên địa bàn huyện Phú Giáo; 7 đợt chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, TNCN tổng trị giá 103 triệu đồng; trao tặng 4 thùng rác cho đại diện Xã đoàn An Sơn (TX.Thuận An); ra quân tuyên truyền xây dựng “Bến đò ngang an toàn”; trao tặng 60 phần quà và học bổng cho học sinh nghèo học tốt xã An Sơn, TX.Thuận An và xã An Linh, huyện Phú Giáo tổng trị giá 15 triệu đồng… Song song đó, các cơ sở Đoàn trong khối cũng đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị làm lợi là 75,5 triệu đồng. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Đoàn khối đã trao tặng 50 suất quà (80.000 đồng/suất) và 15 suất học bổng (300.000 đồng /suất) cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, 1.000 cuốn tập cho học sinh vùng biên giới xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Song song đó, các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức 38 hoạt động tình nguyện, chăm lo cho các em thiếu nhi trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị là 233 triệu đồng…

Thực hiện nét đẹp văn minh công sở

Vấn đề xây dựng văn hóa công sở, thực chất là xây dựng giá trị riêng của bản thân mỗi người cán bộ công chức, viên chức (CB, CC, VC) thông qua việc hình thành những thói quen, lề lối làm việc khoa học, theo trật tự kỷ cương. Trong năm 2017, Ban Thường vụ ĐKCCQ tỉnh cũng đã phát động cuộc thi “CB, CC, VC hiến kế chung tay cải cách hành chính năm 2017” với mục đích phát huy vai trò xung kích của đội ngũ CB, CC, VC trong việc tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước, góp phần tham gia cùng đơn vị tìm giải pháp tháo gỡ và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính. Phát huy thế mạnh của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong khối, ĐKCCQ tỉnh cũng phát động phong trào “Văn minh công sở - nét đẹp người đoàn viên” và tổ chức cuộc thi “Nụ cười công sở” năm 2017 nhằm tuyên truyền, vận động CB, CC, VC trẻ gương mẫu trong giao tiếp với người dân, với lãnh đạo, đồng nghiệp, thực hiện tốt nội quy, quy chế quản lý, sử dụng tòa nhà Trung tâm Hành chính của tỉnh. Qua đó đã thu hút toàn thể ĐVTN khối CB, CC, VC quan tâm tham gia, tạo sự lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ CB, CC, VC trẻ.

Anh Nguyễn Đức Duân, Bí thư ĐKCCQ tỉnh cho biết, với chủ đề công tác năm 2018 là “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương xung kích, trách nhiệm, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, mục tiêu của khối là có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Đoàn khối có ít nhất 1 mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác giáo dục thanh thiếu niên và có khả năng được triển khai nhân rộng; triển khai ít nhất 1 công trình thanh niên cấp khối gắn với nhiệm vụ gắn với đặc thù đơn vị. 100% cơ sở Đoàn khối hành chính thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Văn minh công sở - nét đẹp người đoàn viên”; 100% tổ chức Đoàn trường trực thuộc thực hiện tốt phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”…

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên