Vợ chồng cùng vào tù vì dùng sổ đỏ photo lừa hàng loạt nạn nhân

Cập nhật: 30-09-2020 | 13:04:09

(BDO) Sáng 30-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1981, HKTT tại TX.Bến Cát) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vợ bị cáo Minh là Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1992), với vai trò là đồng phạm lãnh án 13 năm tù với cùng tội danh.


Vợ chồng bị cáo Minh – Hằng lãnh án vì dùng sổ đỏ photo lừa đảo nhiều nạn nhân

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2018 đến tháng 7-2018, vợ chồng Minh và Hằng đã sử dụng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa 227 mang tên bà Nguyễn Thị Hai; thửa 1351 mang tên ông Đinh Văn Thịnh để lừa bán cho nhiều nạn nhân. Với thửa 227, vợ chồng Minh đã chiếm đoạt của vợ chồng anh Trịnh Văn Tý số tiền 2,7 tỷ đồng. Với thửa 1351 vợ chồng Minh nói dối với 8 bị hại rằng đã mua lại và đang làm thủ tục tách thửa để bị hại tin và đặt cọc tiền mua đất. Tổng số tiền vợ chồng Minh chiếm đoạt của 9 bị hại là 6,6 tỷ.

Ngoài ra, Minh và Hằng còn ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất 175 có diện tích 247m2 đứng tên bà Mai Thu Uyên. Vợ chồng Minh chuyển nhượng cho anh Trịnh Văn Hùng 2 căn kiốt số 4 và số 5 với giá 660 triệu đồng vào ngày 10-11-2017. Đến ngày 8-6-2018, Minh tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 2 căn kiốt trên cho anh Lê Thế Phong để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng Minh chiếm đoạt là 7,5 tỷ đồng. 

Các nạn nhân sau khi phát hiện đã làm đơn tố giác vợ chồng Minh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh. Hai bị can này sau đó bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên