An ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ: Ổn định, chủ động tấn công các loại tội phạm

Cập nhật: 04-05-2022 | 08:43:47

Nhờ công an (CA) các địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong những ngày lễ vừa qua ổn định, trật tự an toàn giao thông (ATGT) được bảo đảm.


Lực lượng Công an TX.Bến Cát cùng các đơn vị chức năng tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Không để bị động, bất ngờ

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết nhằm chủ động bảo đảm ANTT trước, trong và sau dịp lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, cơ quan, xí nghiệp, trường học, không để tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng hoạt động.

Riêng CA thị xã tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự, bảo vệ khu công nghiệp tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng, chống tội phạm. Song song đó, lực lượng CA còn tăng cường kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, cầm đồ, karaoke ở khu vực giáp ranh.

Theo thượng tá Thành, nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp trên tình hình ANTT trên địa bàn TX.Bến Cát trong những ngày lễ được giữ vững ổn định, phạm pháp về trật tự xã hội xảy ra 1 vụ (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Công tác tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, trật tự ATGT được bảo đảm. Từ ngày 30-4 đến 1-5, CA TX.Bến Cát đã tổ chức 64 cuộc tuần vũ trang với 560 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó kiểm tra hành chính 310 lượt người và phương tiện, nhắc nhở và giải tán 44 nhóm thanh niên tụ tập về đêm, 66 trường hợp ở trọ để xe không an toàn đề phòng trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng còn lập biên bản 36 trường hợp vi phạm ATGT, bắt quả tang 3 nhóm thanh niên tụ tập đá gà, thu giữ tại hiện trường 3 xe mô tô, 7 con gà cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ghi nhận tại huyện Phú Giáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Nói về kết quả trên, thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng CA huyện Phú Giáo, cho biết trong những ngày vừa qua, lãnh đạo CA huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng CA các xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát vào khung giờ dễ phát sinh tội phạm.

Riêng công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, lực lượng CA huyện tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như cầm đồ, nhà nghỉ, karaoke để phòng ngừa tội phạm. Qua công tác tấn công tội phạm, CA huyện đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc và 1 vụ, 1 đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, CA huyện Phú Giáo đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 9 cuộc với 36 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản 69 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhắc nhở 20 trường hợp vi phạm.

Trong khi đó với phương châm chủ động, CA TX.Tân Uyên đã thực hiện công tác phòng ngừa và sẵn sàng giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT từ sớm, từ cơ sở. Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết: “Trong suốt thời gian nghỉ lễ, CA thị xã đã áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh kết hợp phòng ngừa, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, buôn bán lấn chiếm vỉa hè; nhắc nhở, yêu cầu giải tán nhiều đám đông tụ tập về khuya. Tuyệt đối không để xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, nẹt pô gây mất ATGT, ANTT”.

Kết quả, từ ngày 29-4 đến nay, CA TX.Tân Uyên huy động tối đa lực lượng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thực hiện hơn 30 cuộc tuần tra với 320 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; CA các xã, phường, Đồn CA Khu công nghiệp TX.Tân Uyên tổ chức được hơn 125 cuộc với hơn 920 lượt cán bộ, chiến sĩ. Kết quả đã phát hiện, lập biên bản gần 390 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giải tán gần 65 đám đông tụ tập về khuya và 32 nhóm tụ tập ăn nhậu khuya, 22 nhóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo quá giờ quy định.

Trong khi đó, tại huyện Bắc Tân Uyên, việc đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được diễn ra thông suốt, an toàn. Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó trưởng CA huyện Bắc Tân Uyên, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ tình hình trật tự ATGT được bảo đảm, không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ được lực lượng Cảnh sát giao thông CA huyện thực hiện tốt, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, chạy ngược chiều...

Đánh mạnh các loại tội phạm

Nhằm giúp người dân an tâm vui chơi, lưu thông an toàn trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, CA TP.Dĩ An đã tăng cường 5 tổ tuần tra phòng, chống tội phạm gắn với bảo đảm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, CA thành phố còn chỉ đạo CA các phường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hoạt động lưu động.

Theo thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TP.Dĩ An, trong những ngày lễ, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng CA từ thành phố đến các phường luôn duy trì ứng trực, thường xuyên tuần tra vũ trang bảo đảm ATGT, trật tự đô thị nhằm nhắc nhở người dân mua bán không lấn chiếm lòng lề đường, gìn giữ mỹ quan đô thị. Kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, phòng chống đua xe trái phép… Đặc biệt, ,qua công tác tấn công trấn áp tội phạm, CA thành phố đã triệt xóa một băng cướp nhí, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí để cướp tài sản người dân trong khu công nghiệp.

Qua trao đổi với PV, thiếu tá Trần Minh Tuấn, Phó trưởng CA TP.Thuận An, cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, Thường trực Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Thuận An, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 CA TP.Thuận An đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm ANTT, trong đó có việc tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung những địa bàn trọng điểm, giáp ranh, phức tạp về ANTT.

Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ, CA TP.Thuận An đã tổ chức 44 cuộc tuần tra vũ trang. Qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động tụ tập đông người, giải tán các đám đông gây mất ANTT. Cụ thể đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 16 đối tượng tụ tập chuẩn bị đá gà; 5 vụ với 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ; 4 vụ, 15 đối tượng đánh nhau; 4 vụ với 4 đối tượng say rượu gây mất trật tự công cộng; giải tán 41 đám đông tụ tập gây mất ANTT, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ giao CA phường xử lý.

Ghi nhận trong 4 ngày lễ vừa qua, trên địa bàn TP.Thuận An xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, gồm 2 vụ cố ý gây thương tích và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CA TP.Thuận An đã điều tra làm rõ 3 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng theo thiếu tá Trần Minh Tuấn, ngoài tăng cường tuần tra vũ trang, CA TP.Thuận An còn tăng cường kiểm tra hành chính. Trong 4 ngày lễ, CA thành phố tiến hành kiểm tra đối với 8 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn và đã phát hiện 2 nhà nghỉ, 1 cơ sở massage, 2 quán cà phê, 2 cơ sở trọ vi phạm các quy định. CA TP.Thuận An cũng đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3 gói ma túy, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.

Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, CA TP.Thuận An đã tổ chức 6 ca tuần tra và đã phát hiện lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 phương tiện, 11 giấy tờ xe các loại. Ghi nhận trong 4 ngày lễ, trên địa bàn TP.Thuận An chỉ xảy ra 1 vụ va chạm giao thông, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Từ ngày 30-4 đến 1-5, CA TX.Bến Cát đã tổ chức 64 cuộc tuần tra vũ trang với 560 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó kiểm tra hành chính 310 lượt người và phương tiện, nhắc nhở và giải tán 44 nhóm thanh niên tụ tập về đêm, 66 trường hợp ở trọ để xe không an toàn đề phòng trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng còn lập biên bản 36 trường hợp vi phạm ATGT, bắt quả tang 3 nhóm thanh niên tụ tập đá gà, thu giữ tại hiện trường 3 xe mô tô, 7 con gà cùng nhiều tang vật khác có liên quan. CA huyện Phú Giáo đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 9 cuộc với 36 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản 69 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhắc nhở 20 trường hợp vi phạm.

Trong những ngày nghỉ lễ, CA TX.Tân Uyên phối hợp thực hiện hơn 30 cuộc tuần tra với 320 cán bộ, chiến sĩ tham gia; CA các xã, phường, Đồn CA Khu công nghiệp TX.Tân Uyên tổ chức được hơn 125 cuộc với hơn 920 lượt cán bộ, chiến sĩ. Kết quả đã phát hiện, lập biên bản gần 390 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giải tán gần 65 đám đông tụ tập về khuya và 32 nhóm tụ tập ăn nhậu khuya, 22 nhóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo quá giờ quy định.

Trong 4 ngày lễ, CA TP.Thuận An đã tổ chức 44 cuộc tuần tra vũ trang và đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật…

 N.HẬU - H.PHƯỚC - T.TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên