Bảo đảm tổ chức đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở theo đúng kế hoạch

Cập nhật: 13-01-2024 | 09:00:14

Đ t chc thành công Đi hi đi biu Hi Liên hip Thanh niên (LHTN) Vit Nam các cp, Hi LHTN cp cơ s trên đa bàn tnh đang thc hin công tác t chc đi hi, bo đm đúng kế hoch và tinh thn trin khai ca hi cp trên...

 Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một)

 Tổ chức thành công đại hội điểm

Ủy ban Hội LHTN phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên thuộc khu vực các tỉnh, thành phía Nam tổ chức đại hội và được Hội LHTN Việt Nam chọn tổ chức đại hội điểm.

Sau hai phiên làm việc, đại hội đã hiệp thương 15 thành viên Ủy ban Hội LHTN phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương Chủ tịch Hội LHTN phường và bầu 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong tháng 3-2024. Tại đại hội, Hội LHTN phường cũng đã tổ chức trao tặng giấy khen của UBND phường cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên phường. Qua đây, biểu dương, tạo động lực cho các tập thể và cá nhân tiếp tục tích cực đưa công tác hội ngày càng phát triển hơn.

Nổi bật trong đại hội nhiệm kỳ này, Hội LHTN phường thực hiện công trình thanh niên “Không gian triển lãm số” nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của Đoàn, Hội. Việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, phục vụ hiệu quả cho đại hội như hỗ trợ điểm danh đại biểu, cung cấp sơ đồ vị trí ngồi, trình chiếu hình ảnh hoạt động đơn vị, văn kiện đại hội, góp phần tiết kiệm chi phí và hạn chế sử dụng hồ sơ giấy trong đại hội.

Cùng với các cơ sở hội trong tỉnh, tuổi trẻ phường Hiệp Thành thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp. Hội đã khánh thành công trình xây dựng nhà nhân ái ở khu phố 2 trị giá 100 triệu đồng; trao học bổng tặng trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động trao tặng công trình 10 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phố trên địa bàn phường.

Chuẩn bị chu đáo

Các cơ sở Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện chuẩn bị công tác đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian duyệt văn kiện và đề án nhân sự. Để các cơ sở hội tổ chức đại hội đúng quy định, Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã có chỉ đạo và triển khai sâu sát từng đơn vị.

Tại TP.Thuận An, Hội LHTN thành phố vừa tham gia duyệt văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN phường Bình Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội LHTN phường đã thực hiện nội dung công tác chuẩn bị đại hội về thời gian tổ chức, đề án nhân sự, dự thảo văn kiện, danh sách tham dự đại hội thành phố, các công trình, phần việc chào mừng đại hội, công tác tuyên truyền... Buổi duyệt văn kiện còn có lãnh đạo Đảng ủy phường chỉ đạo văn kiện bám sát tình hình địa phương và đưa ra các mục tiêu, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Hội LHTN thành phố đã thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và đề nghị Hội LHTN phường tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung văn kiện, chương trình đại hội; đồng thời triển khai thêm các hoạt động tuyên truyền và hoạt động chào mừng đại hội.

Đến nay, Hội LHTN cấp huyện cũng đã triển khai kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhằm bảo đảm quy định và tiến độ theo hội cấp tỉnh chỉ đạo. Anh Đỗ Ngọc Lợi, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, cho biết Hội LHTN huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đã hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024- 2029 và thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức, thông báo phân bổ đại biểu, phân công các tiểu ban phục vụ trong đại hội đại biểu Hội LHTN huyện…

 Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hiện đang bám sát công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở địa phương; kịp thời chỉ đạo các cơ sở rà soát, đánh giá nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu và định hướng nhiệm kỳ 2024- 2029. Mặt khác, hội cấp huyện triển khai cơ sở hội tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029…

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên