Bàu Bàng: Kinh tế khởi sắc

Cập nhật: 03-04-2018 | 07:52:03

Huyện Bàu Bàng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động ngày 1-4-2014. Qua 4 năm, với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện, Bàu Bàng đã phát triển đúng hướng, theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển vững mạnh, toàn diện, sớm trợ thành trung tâm công nghiệp - đô thị (CN-ĐT) của tỉnh Bình Dương”.

 Thực hiện tốt quy hoạch  

Thời gian qua, thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, trong đó tỉnh chú trọng mở rộng phát triển công nghiệp về phía bắc, huyện Bàu Bàng đã triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025. Theo quy hoạch, huyện sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn, hoàn thiện hệ thống giao thông, phát triển hạ tầng kỹ thuật; trong đó huyện chú trọng vào mạng lưới giao thông kết nối huyện với các địa phương khác theo trục Bắc - Nam, Đông - Tây và hệ thống giao thông đô thị…

Bàu Bàng đã có sự phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Chợ Bàu Bàng được xây dựng khang trang, thu hút đông tiểu thương đến kinh doanh. Ảnh: VIỆT THẮNG

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng cho biết, từ khi thành lập đến nay, công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển nhanh; toàn huyện đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho CN-ĐT phát triển, Bàu Bàng cũng khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư đến địa phương làm ăn. Huyện cũng quan tâm phát triển các lĩnh vực ngân hàng, siêu thị, hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, khu vui chơi… Từ đó đã tạo sự đồng bộ trong phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, nhu cầu của người dân địa phương.

4 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện Bàu Bàng chuyển dịch theo đúng định hướng. Các khó khăn về vốn, thị trường, mặt bằng sản xuất… đã được tỉnh, huyện quan tâm giải quyết kịp thời. Với mục tiêu phấn đấu sớm trở thành trung tâm CN-ĐT ở phía bắc của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, huyện Bàu Bàng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư. Kết quả đến nay, toàn huyện đã thu hút được 616 dự án, trong đó có 519 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 25.043 tỷ đồng và 97 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 2,437 tỷ USD. Riêng trong quý I-2018, huyện đã thu hút được 15 dự án đăng ký mới với tổng số vốn 88,1 triệu USD và 40,3 tỷ đồng, 7 dự án tăng thêm vốn 15 triệu USD và 31,1 tỷ đồng.

Đẩy mạnh phát triển CN-ĐT

Bên cạnh các giải pháp thu hút đầu tư của tỉnh, huyện Bàu Bàng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nhờ đó đã thu hút được nhiều dự án có số vốn đầu tư lớn và nhiều dự án đã triển khai điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Điển hình như Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam, điều chỉnh vốn đầu tư từ 274,2 triệu USD lên 760 triệu USD, mở rộng diện tích từ 99 ha lên 219 ha; Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Yacht Việt Nam điều chỉnh vốn từ 20 triệu USD lên 25 triệu USD; Công ty TNHH Paihong Việt Nam điều chỉnh vốn đầu tư từ 8,8 triệu USD lên 108,8 triệu USD…

Về lĩnh vực thương mại - mại dịch vụ luôn được huyện Bàu Bàng quan tâm phát triển. Từ khi thành lập huyện đến nay, trên địa bàn đã không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện. Hàng năm, địa phương đã phối hợp với hệ thống siêu thị Co.opmart tổ chức bán hàng bình ổn thị trường khu vực nông thôn trong huyện… Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu cây trồng trên địa bàn đa dạng và phong phú; nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao đang phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có 12 cơ sở chăn nuôi, trồng trọt được chứng nhận VietGAP...

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là cơ sở để huyện Bàu Bàng sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm CN-ĐT ở phía bắc của tỉnh. Ông Chí cho biết, trong thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh phát triển CN-ĐT. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 20%/năm. Tại các khu công nghiệp, huyện sẽ phát triển theo hướng tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đầu tư đồng bộ về sản xuất, dịch vụ và nhà ở trong và ngoài khu công nghiệp…

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được huyện Bàu Bàng quan tâm thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện có 31 trường học các cấp, trong đó có 17 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện đã giải quyết việc làm cho 11.235 lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh còn 0,77%. Có 6/7 xã trong toàn huyệt đạt chuẩn nông thôn mới.

 

HOÀNG PHẠM 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên