Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025: Đoàn kết, đồng thuận để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn

Cập nhật: 09-07-2020 | 07:24:06

Sáng qua (8-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh cùng 196 đại biểu đại diện cho 2.272 đảng viên của 36 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt tại đại hội. Ảnh: CAO SƠN

Đại hội của tinh thần đoàn kết

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới gồm 39 đồng chí xứng đáng với sự tin tưởng của đại hội và nhân dân để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Võ Văn Tính và đồng chí Trần Thị Minh Hạnh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Đại biểu cũng đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội làm cơ sở để Đảng bộ huyện tập trung trí tuệ, phát huy mọi nguồn lực phát triển toàn diện các lĩnh vực, tạo nền tảng để xây dựng huyện Bắc Tân Uyên ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Trong đó, các đại biểu thống nhất mục tiêu phát triển của huyện trong thời gian tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Bảo đảm phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ, tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đô thị văn minh. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng, phát triển huyện Bắc Tân Uyên ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Vững tin vào sự phát triển

Cùng với mục tiêu tổng quát, đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu cụ thể mà Đảng bộ huyện phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng bình quân 3,7 - 4,7%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,5 - 13,5%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 14 -16%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân: 8 - 11%/năm. Phấn đấu 50% xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định, trong đó có từ 1 - 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia trên 80%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 0,9%/năm. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 2,81%. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bác sĩ đạt 5 bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh đạt 13 giường bệnh/vạn dân. Duy trì và nâng cao 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn đạt tiên tiến về y dược cổ truyền. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí của tỉnh đến cuối năm 2025 dưới 2,5%. Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho ít nhất 2.000 lao động. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm trên 97%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 99%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 65 - 70%. Tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm đạt ở mức 60 - 65%. Tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu từ 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến hết nhiệm kỳ kết nạp mới 450 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CAO SƠN

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, đại hội đã thống nhất thực hiện 3 chương trình đột phá và tiếp tục thực hiện 1 chương trình đột phá nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm: Huy động và phát huy các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp và khuyến khích phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025; phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giai đoạn 2020- 2025; tiếp tục thực hiện chương trình đột phá nhiệm kỳ 2015- 2020 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên, khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là niềm tin, nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trên con đường phấn đấu xây dựng huyện Bắc Tân Uyên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ huyện là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong huyện về kết quả đại hội; khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành các chương trình hành động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.q

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Bắc Tân Uyên xác định là nhiệm vụ then chốt trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên