Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 08-08-2020 | 07:47:25

Sáng qua (7-8), sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bế mạc. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Phú Giáo qua các thời kỳ, cùng 277 đại biểu đại diện cho 3.256 đảng viên của 43 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.


Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt tại đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 40 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ; bảo đảm tính liên tục, kế thừa, trẻ hóa cán bộ, bảo đảm đảm đương được trọng trách cao nhất mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy khóa IV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa mới; đồng chí Nguyễn Văn Long và đồng chí Đoàn Văn Đồng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã lựa chọn bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 1 đại biểu đương nhiên, 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ huyện tại đại hội cấp trên.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, đại hội đã đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp phát triển của huyện giai đoạn 2020-2025. Đại hội đã quyết định mục tiêu phát triển tổng quát của huyện trong 5 năm tới là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước; phát huy và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện kết hợp huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, điện. Tiếp tục xác định kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tích cực mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Phú Giáo thành huyện nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững”.

Thực hiện 2 chương trình hành động

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết làm cơ sở để Đảng bộ huyện tập trung trí tuệ, phát huy mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tổng quát của huyện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện thực hiện 2 chương trình hành động, gồm: Chương trình phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương và chương trình tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường.

Đại hội cũng đã xác định 21 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới gồm các chỉ tiêu chủ yếu: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ tương ứng là 36,2% - 34,5% - 29,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 5.929 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 5,5 - 6,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.711 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 12 - 14%. Giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 18.930 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20 - 22%. Có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (100%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/ người vào năm 2025 (theo tiêu chí nông thôn mới). Số lao động được giải quyết việc làm mới từ 1.000 - 1.200 lao động/ năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 0,5% theo tiêu chí mới của tỉnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%. 100% trạm y tế xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 99%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 90%. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%. Đến cuối năm 2025: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 86%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đạt chuẩn quốc gia (từ các công trình cấp nước tập trung) đạt 75%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới kết nạp mới 600 đảng viên, hàng năm có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội biểu quyết thông qua thể hiện tâm huyết, trí tuệ và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện, là định hướng chủ yếu trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đưa huyện Phú Giáo phát triển trong 5 năm tới. Thành công của đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện; tạo tiền đề quan trọng, là cơ sở, động lực để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tốt lợi thế, tiềm năng của huyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của toàn dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên