Bế mạc Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Cập nhật: 29-06-2019 | 09:09:48

Hôm qua (28-6), với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khẩn trương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 bước vào ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Tham dự đại hội có các ông: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; 298 đại biểu chính thức và 348 đại biểu đại diện cho các khu dân cư tiêu biểu của tỉnh.


Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại đại hội.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Dân chủ, đồng thuận

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp của chính quyền và các cấp ủy, chính quyền các địa phương, của MTTQ các huyện, thị, thành phố, các tổ chức thành viên, các sở, ban, ngành của tỉnh; sự quan tâm theo dõi, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX là đại hội của “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội”; ghi nhận những đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình hành động gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019; mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình tự quản thiết thực, hiệu quả từ các cộng đồng dân cư. Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; vị thế quốc tế của tỉnh ngày càng được khẳng định qua hoạt động đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn về chính trị, đối ngoại - kinh tế mang tầm quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tập trung vào các lĩnh vực mang tính đột phá và những vấn đề nhân dân quan tâm để tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ, hỗ trợ nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Từ đó, góp phần tăng cường tính bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên động lực mới để xây dựng lòng tin, sự đồng thuận xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển Bình Dương theo hướng đô thị văn minh.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phát động, tổ chức đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp, đô thị và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo định hướng của Tỉnh ủy. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Nhiều ngành, nhiều cấp đã tích cực tham gia, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng triển khai lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước với các đề án gắn với các cuộc vận động nhằm xây dựng các mô hình tự quản như: “MTTQ tham gia phòng, chống tội phạm”, “MTTQ tham gia phòng, chống ma túy”, “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/ AIDS”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại các khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị, thành phố, với 733 mô hình.

Thực hiện thắng lợi các chương trình hành động

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua. MTTQ Việt Nam tỉnh đã nỗ lực đổi mới, tìm tòi sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình hành động khóa VIII đạt kết quả cao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình tự quản trên các lĩnh vực an sinh xã hội; thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, cứu trợ…

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam tỉnh cần khắc phục các hạn chế, phát huy các kinh nghiệm đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và 5 chương trình hành động MTTQ; phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình; thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến nhân dân, chủ động nắm tình hình tư tưởng, tránh các tình huống bị động; chú trọng đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa ngày hội đại đoàn kết; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy hiệu quả, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức giám sát, phản biện các vấn đề bức xúc, cần thiết với nhân dân.

Đại hội cũng đã nghe các tham luận về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và kinh tế tư nhân đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX và Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cũng đã ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, phát triển, nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Lộc mong muốn, mỗi đại biểu tham dự đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ sẽ hăng hái tuyên truyền nghị quyết của đại hội, đưa nghị quyết vào cuộc sống; động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp”.

* Ông PHAN THÀNH SƠN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Các chương trình đề ra của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX là rất thiết thực. Đối với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, chúng tôi sẽ chú trọng phát huy vai trò của CCB vào các nhiệm vụ tích cực bảo vệ Đảng, chính quyền; chú trọng công tác góp ý vào các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là cùng với MTTQ góp ý phản biện xã hội vào các dự án trọng điểm của tỉnh. Cùng với đó, hội sẽ tổ chức tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú ý hơn đối với các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên; giáo dục ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cho đoàn viên thanh niên; tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nói chung và Bình Dương nói riêng.

* Bà NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Thuận An:

Trong thời gian tới, cùng với các nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Thuận An sẽ chú trọng đến việc tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thấy được lợi ích khi tham gia tổ tự quản bảo vệ môi trường (BVMT). Từ đó, người dân tự nguyện tham gia thành viên tổ tự quản BVMT, tự nguyện đăng ký thu gom rác và không xả rác bừa bãi làm cho đường phố sạch đẹp hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng với đó, chúng tôi sẽ vận động các hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thành lập các tổ, đội tuyên truyền đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động nhất là phát huy vai trò của các tổ tự quản BVMT trên địa bàn khu phố, ấp ở các xã, phường nhằm góp phần để đưa TX.Thuận An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và là nơi đáng sống. ..

* Ông NGUYỄN VĂN VẠN, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát:

Tôi đánh giá rất cao các chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra lần này. Ở góc độ địa phương, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hành động gần dân, sát dân. Cụ thể là chú ý đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình như: Khu phố không rác, các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh cộng đồng để phát huy các phong trào vì người nghèo; vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, để nhân dân tích cực hưởng ứng, giúp người tiêu dùng có ý thức hơn trong tiêu dùng hàng hóa trong nước...

HỒ VĂN (ghi)

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên