Cả nước xuất siêu 1,39 tỷ USD

Cập nhật: 26-03-2018 | 08:29:40

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15-3, cả nước xuất siêu 1,39 tỷ USD. Cụ thể, từ đầu năm đến hết ngày 15-3, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 44,42 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong khi đó trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 43,03 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đạt mức thặng dư lên 1,39 tỷ USD.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy, đóng góp chủ yếu cho thành tích xuất khẩu và xuất siêu của cả nước những tháng đầu năm vẫn là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Từ đầu năm đến hết ngày 15-3, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt 31,86 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối này từ đầu năm đến 15-3 đạt 25,71 tỷ USD, tăng 16,7%, chiếm 59,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Như vậy, khu vực FDI xuất siêu từ đầu năm đến 15-3 là 6,15 tỷ USD…

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên