Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX: Tập trung vào ba nhóm vấn đề “nóng”

Cập nhật: 26-07-2019 | 10:27:56

Hôm qua (25-7), kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị trường sôi nổi với 3 nhóm vấn đề “nóng” được các đại biểu và cử tri quan tâm: Bệnh dịch tả heo châu Phi, tội phạm “tín dụng đen”, giao thông - vận tải (GT-VT) ...

 ĐB Nguyễn Thanh Trung nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GT-VT. Ảnh: Q.CHIẾN

Hỗ trợ người chăn nuôi heo

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin theo thống kê, tính đến 16 giờ ngày 21-7-2019, trên địa bàn tỉnh có hiện tượng heo chết bất thường ở 679 hộ/trại chăn nuôi của 49 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 8 huyện, thị, thành phố (ngoại trừ huyện Dầu Tiếng) với tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy là trên 40.000 con, chiếm 6,6% tổng đàn heo. Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung về công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP), ông Phạm Văn Bông cho biết mặc dù Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng đã nghiêm túc, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP từ khi bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng bệnh DTHCP vẫn phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân là do tỉnh nằm giữa 2 tỉnh đã xuất hiện bệnh DTHCP trước đó là Đồng Nai, Bình Phước, có tuyến đường quốc lộ 13 và quốc lộ 14 đi ngang qua với nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, động vật. Tỉnh có mật độ chăn nuôi heo với số lượng lớn; hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ heo của các thương lái diễn ra thường xuyên dưới nhiều hình thức. Vi rút gây ra bệnh DTHCP có sức đề kháng cao trong môi trường…

Ông Bông cho biết thêm, công tác phòng, chống bệnh DTHCP gặp không ít khó khăn về nhân lực hỗ trợ tiêu hủy, ý thức hợp tác người dân chưa cao… Tuy nhiên, tỉnh rất quyết liệt trong công tác, phòng chống dịch bệnh, tiêu hủy ngay khi heo có dấu hiệu bệnh nên tỷ lệ tiêu hủy của tỉnh cao hơn so với các địa phương khác. “Trước nhận định về sự nguy hiểm của dịch bệnh, UBND tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tổng dự toán kinh phí là 333 tỷ đồng, đã giải ngân trên 30 tỷ đồng. Sở sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống bệnh DTHCP; kiểm soát việc tái đàn, khôi phục chăn nuôi heo”, ông Bông nói. Theo ông Bông, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục có biện pháp hỗ trợ cho các trang trại lớn chăn nuôi khép kín phòng chống dịch; tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ tái đàn, kiểm tra thường xuyên các trang trại nhỏ để bảo đảm nguồn thịt cung cấp cho thị trường.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ông Phạm Văn Bông cho biết chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh giai đoạn 2016-2020 đang mang lại kết quả khả quan. Hiện nay, tỉnh có 4 khu nông nghiệp, dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn với tổng diện tích 979,71 ha đang được các chủ đầu tư nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện các khu trên đang đi vào hoạt động với tổng vốn đã đầu tư đạt 782,34 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông

Trong phần chất vấn ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở GT-VT, đại biểu Nguyễn Thanh Trung đặt câu hỏi: “Qua các kỳ họp HĐND tỉnh, cử tri luôn quan tâm đến những vấn đề “nóng” thuộc ngành GT-VT, nhiều vấn đề được hỏi nhiều lần chưa được trả lời, nhất là việc ùn tắc giao thông tại một số điểm đen, đề nghị sở cho biết các giải pháp để giải quyết tình trạng này?”. Ông Trần Bá Luận thừa nhận, hiện nay nhiều giao lộ chưa đáp ứng được lưu lượng giao thông quá lớn nên hướng sắp tới sở sẽ tham mưu UBND tỉnh đầu tư, mở rộng. Qua rà soát 37 kiến nghị của cử tri, ngành GT-VT đã nỗ lực giải quyết từng kiến nghị. Đối với kiến nghị nhiều dự án thi công chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, sắp tới, cùng với việc dặm vá, sở sẽ đề nghị các chủ đầu tư tiến hành thi công khẩn trương hơn. Đối với việc kiềm chế ùn tắc giao thông, ông Luận cho hay, Sở GT-VT thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh đi thực tế nắm tình hình để có giải pháp giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là tại giao lộ ngã sáu An Phú (TX.Thuận An), sở đã đặt thêm nhiều biểu báo giao thông, đề nghị Công an tỉnh thường xuyên phân công cảnh sát giao thông chốt tại khu vực này. “Trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người dân trên địa bàn về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường sắt, Luật Giao thông đường thủy… để nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông”, ông Luận cam kết. kiến nghị. Đối với kiến nghị nhiều dự

Giám đốc Sở GT-VT cũng hứa, sắp tới đây sẽ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra tình hình đường sá, các giao lộ để có giải pháp hữu hiệu hơn nữa. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan rà soát, điều chỉnh lại việc tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn; đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm. Đối với nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến ngành GT-VT được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng khó giải quyết, nhất là tình trạng cấu trúc giao thông gây ùn tắc giao thông…, ông Luận cũng thừa nhận: “Do quá trình phát triển nhanh của tỉnh, phương tiện giao thông tăng nhanh nên hạ tầng giao thông một số nơi chưa đáp ứng kịp. Đây là các vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới, sở sẽ quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp và tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt hơn để bảo đảm giảm tình trạng ùn tắc giao thông”...

Trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai về công tác quản lý, chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết cháy nổ xảy ra có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân về điện là chiếm tỷ lệ khá cao. Để công tác PCCC đạt hiệu quả cao, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho rằng cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát PCCC phối hợp với các ngành liên quan thực hiện giải pháp an toàn PCCC trong các khu công nghiệp, các địa bàn trọng điểm. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, xây dựng và tổ chức tốt hoạt động các đội PCCC dân phòng, chuyên ngành và cơ sở, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, thực hiện tốt nguyên tắc Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ.

Đặc biệt, trả lời các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm về hoạt động “tín dụng đen” đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ ra các mánh khóe, thủ đoạn của loại tội phạm này. Ông Quyên nói: “Thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tấn công tội phạm hoạt động tín dụng đen, trong đó có giải pháp tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn. Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã bắt 13 vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen và bắt 34 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đảng ủy, Công an tỉnh rất quyết tâm trấn áp loại tội phạm này và thường xuyên chỉ đạo công an các địa phương rà soát, điều tra, đặc biết nếu phát hiện có sự “bảo kê” của công an sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Cùng với đó, Công an tỉnh, công an các địa phương cũng đã kết hợp với các ngành ra quân tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt liên quan đến quảng cáo hoạt động tín dụng đen…

HỒ VĂN - CAO SƠN

Chia sẻ bài viết
Tags
HĐND

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=535
Quay lên trên