Chú trọng công tác tuyên truyền, hòa giải cơ sở

Cập nhật: 11-07-2024 | 08:51:07

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các kế hoạch, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Theo bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Sở Tư pháp và phòng tư pháp các địa phương đặc biệt quan tâm. Trong 6 tháng năm 2024, các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện hơn 100 cuộc PBGDPL trực tiếp với gần 7.700 lượt người tham dự; phát hành gần 500.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật.


Hội thi hòa giải viên, một hình thức tuyên truyền pháp luật do Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thu hút nhiều người tham gia

Trong số tài liệu phát hành có 76 tài liệu được đăng tải trên internet. Riêng Sở Tư pháp đã cấp phát 72.000 tờ gấp pháp luật và 1.500 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật, cẩm nang hôn nhân gia đình. Các phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện 2.786 cuộc PBGDPL trực tiếp, thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự; tổ chức 36 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 5.000 lượt người tham gia; cấp phát 1,3 triệu tài liệu về PBGDPL.

Sáng 10-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 113 đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo VBQPPL; đồng thời tiếp nhận, phân loại và kiểm tra theo thẩm quyền 1.131 văn bản, trong đó có 107 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, 1.024 văn bản của địa phương.

Ngoài ra, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được triển khai sâu rộng thông qua thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, các phòng tư pháp đã rà soát, tham mưu kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở thông qua các hình thức sân khấu hóa, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tiếp hoặc trên nền tảng số để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng tư pháp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho tổ hòa giải và các hòa giải viên theo quy định.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức 305.128 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; tổ chức 4.154 cuộc thi cho khoảng 4 triệu lượt người dự thi; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL. Cũng trong thời gian này, cả nước tiếp nhận hơn 46.627 vụ việc hòa giải, số vụ việc hòa giải thành 37.628 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,4%. Trong khi đó tại Bình Dương, trong 6 tháng năm 2024, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 307 đơn, đưa ra hòa giải 305 đơn (đạt 99,3%); hòa giải thành 290 đơn (đạt tỷ lệ 94,4%), cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2023).

Với những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở; đồng thời tập trung tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11” và cuộc thi ‘‘Tìm hiểu pháp luật trên internet”...

Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản

Bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết 6 tháng đầu năm 2024, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 100% dự thảo VBQPPL trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định. Ngoài ra, đơn vị này cũng thẩm định 25 lượt dự thảo VBQPPL (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023); góp ý 60 lượt dự thảo VBQPPL và 41 dự thảo văn bản cá biệt, đạt 100% văn bản gửi đến Sở Tư pháp. Phòng tư pháp cấp huyện thẩm định 14 lượt dự thảo VBQPPL.

Để các văn bản ban hành mang lại hiệu quả, Sở Tư pháp đã chủ động kiểm tra, thường xuyên rà soát các VBQPPL theo đúng quy định, qua đó kịp thời phát hiện văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành. Sở đã thực hiện rà soát 553 VBQPPL để xác định các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023. Sau khi rà soát, sở đã báo cáo lên UBND tỉnh và tham mưu xử lý VBQPPL không còn phù hợp.

PHƯƠNG QUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=375
Quay lên trên