Công an huyện Dầu Tiếng: Kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông

Cập nhật: 23-01-2016 | 08:32:30

Chiều 22-1, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.

Năm 2015, CA huyện Dầu Tiếng đã chủ động xây dựng các biện pháp phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn của đất nước...

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 104 vụ phạm pháp, tăng 1 vụ so với cùng kỳ, đã điều tra làm rõ 62 vụ, đạt gần 60%. Hậu quả làm chết 3 người, tổn hại sức khỏe 23 người, mất 27 xe mô tô, trên 1 tỷ 145 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 955 triệu đồng. Về ma túy, đã triệt phá 4 vụ, bắt 17 đối tượng; phạm pháp về kinh tế phát hiện 10 vụ, chủ yếu vận chuyển hàng cấm - thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, hàng không hóa đơn chứng từ; phạm pháp môi trường phát hiện 3 vụ khai thác khoáng sản trái phép - bơm hút cát, tạm giữ 5 ghe và dụng cụ bơm hút cát...

Năm 2016, lực lượng CA huyện Dầu Tiếng tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; về giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tai nạn giao thông. Bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh; bảo vệ tốt các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của huyện, tỉnh và của đất nước.

Dịp này, CA huyện đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 9 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc năm 2015.

 

HỒNG NGA - DUY PHÚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên