Công an huyện Phú Giáo: Lập nhiều thành tích trong những ngày tết

Cập nhật: 10-02-2022 | 08:04:26

Trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, Công an (CA) huyện Phú Giáo đã liên tiếp lập được nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giúp người dân vui xuân trong an lành.


Một sòng bạc bị CA huyện Phú Giáo triệt phá trong Tết Nguyên đán

Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc

Thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, CA huyện Phú Giáo đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng có biểu hiện hoạt động đánh bạc để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Đơn vị còn chủ động phối hợp với CA các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý địa bàn, trong đó tập trung xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm mà các đối tượng cờ bạc thường hoạt động.

Trung tá Lê Xuân Lập, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CA huyện Phú Giáo, cho biết tội phạm đánh bạc hiện nay hoạt động dưới nhiều hình thức như đá gà, lắc tài xỉu, bầu cua, đánh bài… Các đối tượng tham gia thường chọn khu vực giáp ranh, nơi vắng người, trong vườn cao su và thường xuyên thay đổi địa điểm sát phạt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo Trung tá Lập, nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ mà từ cuối tháng 12-2021 đến nay, CA huyện Phú Giáo đã phát hiện, triệt xóa 5 vụ đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng. Điển hình vào ngày 6-2, CA huyện nhận được tin báo tại một nhà dân ở ấp Bình Hòa, xã An Bình có một nhóm người đang đánh bài ăn thua bằng tiền nên huy động lực lượng triệt xóa. Tại đây, lực lượng CA bắt quả tang 5 đối tượng cùng ngụ xã An Bình và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước say sưa đánh “bài cào” với mức cược từ 50.000 đồng - 200.000 đồng. Tại chiếu bạc, cơ quan CA thu giữ hơn 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Trước đó, CA huyện Phú Giáo đã bắt quả tang 6 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại xã An Long. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận trận đá gà do Phan Thanh Hưng (sinh năm 1990, ngụ xã An Long) làm trọng tài cho nhóm Bùi Ngọc Sáng (sinh năm 1987) “cáp kèo” với nhóm Phong ở tỉnh Bình Phước. Do hai con gà cùng cân nặng nên hai bên đá “đồng kèo” với số tiền cược 5 triệu đồng. Kết quả, gà của nhóm Sáng thắng, trong khi Phong trả công 200.000 đồng làm trọng tài cho Hưng và chung tiền cho nhóm của Sáng thì bị lực lượng CA bắt quả tang cùng tang vật, đồng thời thu giữ 10,2 triệu đồng.

Nhanh chóng làm rõ nhiều vụ việc

Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng CA huyện Phú Giáo, cho biết tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát hiện vụ việc nào liên quan đến vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Cùng với việc chủ động triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, CA huyện Phú Giáo còn nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ việc khi nhận được tin báo, được người dân đánh giá cao.

Cụ thể vào ngày 23-1, CA huyện Phú Giáo tiếp nhận tin báo về việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã An Linh. Ngay sau đó Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh và tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú là Bùi Vi Văn Sang (sinh năm 1984, ngụ xã An Linh). Qua làm việc, Sang khai nhận vào ngày 22-1 đi xe máy đến nhà anh Võ Nam Sơn ở ấp 30-4, xã An Linh chơi, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn từ trước nên cả hai đánh nhau. Đến ngày 25- 1, anh Sơn chết tại nhà riêng vì chấn thương vùng đầu.

Cũng từ tin báo của người dân, CA huyện Phú Giáo đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng có hành vi đe dọa giết người. Theo đó, đối tượng Phan Tuấn Minh (sinh năm 1994, ngụ Đồng Nai) và chị D. là vợ chồng và đã có 2 con chung. Quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên chị D. mang con về nhà mẹ ruột từ tháng 5-2021. Minh nhiều lần đề nghị chị D. phải trở về sống chung với mình nhưng không được. Đến ngày 19-1, Minh đi cùng xe với Văn Trọng Trí (sinh năm 1996, ngụ huyện Phú Giáo), biết Trí có súng nên Minh mượn để quay phim nhằm mục đích gửi cho gia đình vợ uy hiếp chị D. phải hàn gắn. Sau đó, Minh vừa cầm súng vừa gọi điện bằng video cho mẹ vợ và đe dọa “sẽ giết cả nhà và chết cùng”. Quá lo sợ, gia đình chị D. đã trình báo vụ việc cho cơ quan CA để xác minh làm rõ. Ngay sau đó, CA huyện Phú Giáo đã mời Phan Tuấn Minh lên trụ sở làm việc, qua đó Minh đã thừa nhận hành vi đe dọa giết người.

NGUYỄN HẬU - THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên