Công an TP.Tân Uyên: Xử lý nhiều ô tô vi phạm theo kế hoạch tổng kiểm soát

Cập nhật: 12-07-2023 | 08:38:13

 Ngày 11-7, đại diện Công an (CA) TP.Tân Uyên cho biết sau 10 ngày thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) CA địa phương đã tiến hành dừng, kiểm soát gần 1.700 phương tiện ô tô, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

 Kế hoạch “Tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn TP.Tân Uyên” diễn ra từ ngày 30-6 đến 30-7

Kế hoạch này được thực hiện từ ngày 30-6 đến 30-7. Trong đó, lãnh đạo CA TP.Tân Uyên đã chỉ đạo Đội CSGT-TT thành lập nhiều chốt kiểm soát tại 8 vị trí khác nhau trên tất cả các tuyến giao thông của thành phố để tập trung kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải đầu kéo sơ mi rơ-moóc, ô tô tải nặng, ô tô con…

Để đạt hiệu quả tối đa khi thực hiện kế hoạch, CA TP.Tân Uyên đã thành lập tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ, CA các xã, phường, lực lượng 113 bán chuyên trách và đội cơ động xử lý sự cố giao thông cùng phối hợp thực hiện. Theo CA TP.Tân Uyên, kế hoạch trên nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. CA TP.Tân Uyên đã thông báo nội dung kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội để người dân nắm bắt. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT-TT cũng đã trao “thư ngỏ” và yêu cầu tài xế ký cam kết chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ, phối hợp tích cực cùng tổ công tác CA TP.Tân Uyên.

Sau 10 ngày ra quân, Đội CSGT-TT CA TP.Tân Uyên đã tiến hành dừng, kiểm soát gần 1.700 phương tiện ô tô, trao “thư ngỏ” và ký cam kết gần 1.600 trường hợp. Qua công tác đã phát hiện gần 190 trường hợp ô tô vi phạm (trong đó, có hơn 90 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ; gần 60 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng…). Tổng mức tiền phạt hơn 300 triệu đồng, tước có thời hạn gần 60 giấy phép lái xe, tạm giữ 1 phương tiện.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên